03:11 13/03/2012

Irắc có thể đóng cửa thủ đô Bátđa

Irắc có thể đóng cửa thủ đô Bátđa và không phận để đảm bảo an toàn cho hội nghị thượng đỉnh của Liên đoàn Arập (AL) trong bối cảnh mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda tìm cách phá hoại hội nghị.

Irắc có thể đóng cửa thủ đô Bátđa và không phận để đảm bảo an toàn cho hội nghị thượng đỉnh của Liên đoàn Arập (AL) trong bối cảnh mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda tìm cách phá hoại hội nghị.

Một nhân viên an ninh tại một chốt kiểm tra ở Irắc. Ảnh: Internet


Trung tướng Hassan al-Baydhani cho biết, lực lượng an ninh Irắc muốn Bátđa vẫn hoạt động bình thường trong hội nghị nên không muốn áp đặt lệnh giới nghiêm. Trong ngày diễn ra hội nghị 29/3, không phận Bátđa cũng sẽ bị hạn chế và chỉ những nhân vật quan trọng tham gia hội nghị mới được bay trên không phận Bátđa.

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh dư luận hoài nghi về khả năng đảm bảo an ninh cho hội nghị của lực lượng Irắc.

Ông Baydhani cho biết, Al-Qaeda đang ráo riết âm mưu gây hỗn loạn và tìm cách thu hút sự chú ý của báo chí. Để lường trước khả năng này, Irắc đã triển khai thêm 10 lữ đoàn an ninh gồm 5.000 cảnh sát và quân đội đến Bátđa. Lực lượng an ninh Irắc cũng đã bắt giữ khoảng 10 tay súng của Al-Qaeda đang lên kế hoạch tấn công ở Bátđa trước thềm hội nghị.


Minh Đức