10:10 07/10/2011

iPhone là điện thoại di động phổ biến nhất tại Ôxtrâylia

Kết quả thăm dò ý kiến người tiêu dùng tại Ôxtrâylia cho thấy điện thoại iPhone của tập đoàn Apple đã vượt qua Nokia để trở thành loại điện thoại di động phổ biến nhất ở nước này.

Kết quả thăm dò ý kiến người tiêu dùng tại Ôxtrâylia cho thấy điện thoại iPhone của tập đoàn Apple đã vượt qua Nokia để trở thành loại điện thoại di động phổ biến nhất ở nước này.

Phiên bản Iphone 4S. Ảnh: Internet.

Cuộc thăm dò mang tên “Chỉ số phong cách sống điện thoại di động Ôxtrâylia 2011” công bố ngày 6/10 cho biết 32% người Ôxtrâylia sở hữu điện thoại của Apple, trong khi chỉ có 28% dùng điện thoại của Nokia.

Bản báo cáo kết quả thăm dò chỉ rõ: "Có một sự chuyển dịch rõ ràng về sở hữu thương hiệu điện thoại di động trong những năm gần đây. Số người sở hữu các sản phẩm của Nokia đã dần dần giảm xuống, giống như đối với trường hợp điện thoại Motorola trước đây, trong khi Apple ngày càng được công chúng yêu mến do tác động của việc ra mắt iPhone".

Tác giả của báo cáo, Tiến sĩ Marisa Maio Mackay cho biết gần một nửa trong số 2.115 người được hỏi cho biết họ sở hữu máy tính bảng hoặc đã lên kế hoạch mua iPad vào năm tới. Cuộc khảo sát cũng cho thấy có một sự quan tâm mạnh mẽ đối với máy tính bảng, đặc biệt là nam giới, đối tượng chiếm tới 60% các chủ nhân của iPad.

Bà Mackay cũng cho biết mức độ hài lòng nói chung đối với các nhà cung cấp dịch vụ điện thoại di động ở Ôxtrâylia đã giảm từ 90% vào năm 2010 xuống còn 76% trong năm nay. So với các nhà mạng khác, Vodafone là nhà cung cấp dịch vụ tồi nhất với chỉ 61% khách hàng hài lòng, trong khi của Telstra là 78% , Optus là 80% và Virgin là 89%. Một trong những nguyên nhân của sự suy giảm này có thể do sự kết nối giữa các nhà mạng kém.


 Đoàn Hùng (P/v TTXVN tại Sydney)