09:10 25/09/2012

iPhone biết tìm bít tất lạc

Bạn đang vội đi họp mà không thể tìm được hai chiếc tất cùng đôi? Nếu có ứng dụng Smarter Socks trên iPhone, bạn sẽ không phải lo lắng về điều này nữa.

Bạn đang vội đi họp mà không thể tìm được hai chiếc tất cùng đôi? Nếu có ứng dụng Smarter Socks trên iPhone, bạn sẽ không phải lo lắng về điều này nữa.

 

Tìm bít tất - một trong những ứng dụng kỳ cục dành cho iPhone. Ảnh: Internet

 

Ứng dụng tìm bít tất nói trên là của công ty Thụy Sĩ Blacksocks. Muốn dùng ứng dụng này, mỗi chiếc tất phải có một nút liên lạc giống như một con chip nhỏ. Những con chip này được coi như là “chứng minh thư” của mỗi chiếc bít tất.

 

Tuy nhiên, quy trình dùng ứng dụng lại có vẻ rất phức tạp. Đầu tiên, bạn phải mua bít tất của Blacksocks, dùng một thiết bị phân loại tất đặc biệt để quét chip cho mỗi tất rồi truyền tín hiệu về iPhone để nó có thể giúp bạn tìm một đôi bít tất không bị cọc cạch.

 

Ứng dụng sẽ cho bạn biết mọi thông tin cần thiết mà bạn cần biết về từng chiếc tất, từ trạng thái, số lần được giặt, tất trái hay tất phải….

 

Công ty Blacksocks thậm chí còn tính tới trường hợp mỗi đôi tất chỉ còn một chiếc và ứng dụng có thể ghép chúng thành đôi.

 

Thế vẫn chưa hết, ứng dụng của họ còn có chức năng đo xem màu tất của bạn đen đến mức nào.

 

Giám đốc Blacksocks, ông Samy Liechti, tự hào: “Chúng tôi đã phát triển một thứ mà thế giới chưa từng nhìn thấy. Chúng chắc hẳn phải là những đôi tất thông minh nhất thế giới”.

 

Tuy nhiên, Smarter Socks bị liệt vào danh mục những ứng dụng vô tác dụng nhất.

 

Năm ứng dụng “trời ơi” khác của điện thoại gồm:

1. Colour Tilt (nghiêng điện thoại để màu sắc thay đổi)

2. Hold On! (bấm và giữ một nút càng lâu càng tốt)

3. Woohoo (bấm một nút và điện thoại kêu thành tiếng woohoo)

4. Rate a fart (ứng dụng đo âm thanh “quả bom” người dùng vừa thả)

5. I-pint (uống bia giả vờ)

 

 

Thùy Dương