12:17 04/12/2012

iPhone 5 bắt đầu hành trình chinh phục thế giới

Từ ngày 7/12 tới, các sản phẩm iPhone 5 sẽ có mặt tại Hàn Quốc và tới cuối tháng này, dòng điện thoại thông minh thế hệ mới nhất của "trái táo cắn dở" sẽ lên kệ tại hơn 50 quốc gia khác.

Từ ngày 7/12 tới, các sản phẩm iPhone 5 sẽ có mặt tại Hàn Quốc và tới cuối tháng này, dòng điện thoại thông minh thế hệ mới nhất của "trái táo cắn dở" sẽ lên kệ tại hơn 50 quốc gia khác.

Trong thông báo ngày 3/12, ban lãnh đạo Apple cũng cho biết thêm đây cũng là thời điểm các sản phẩm công nghệ của hãng gồm iPad mini, iPad thế hệ thứ tư sẽ được bán rộng rãi tại Trung Quốc, một trong những thị trường hấp dẫn của đại gia công nghệ này. Trong khi đó, iPhone 5 được tung ra Trung Quốc muộn hơn - vào ngày 14/12 tới.

 

iPhone 5, thiết bị điện thoại “nhẹ hơn, mỏng hơn, nhanh hơn và mạnh hơn” trong dòng sản phẩm di động vốn đã làm nên biểu tượng của Apple. Ảnh: Internet.


Trong chiến lược kinh doanh ngắn hạn của mình, Apple dự định tới cuối năm nay, "dế" thông minh iPhone 5 sẽ có mặt tại hơn 100 quốc gia trên thế giới, đáp ứng nhu cầu của các "đệ tử" công nghệ cao.

Apple là tập đoàn công nghiệp máy tính nổi tiếng của Mỹ được thành lập từ năm 1976. Sản phẩm của hãng bao gồm máy tính cá nhân, phần mềm, phần cứng, thiết bị nghe nhạc và nhiều thiết bị đa phương tiện khác.

Hai sản phẩm iPhone và iPad của Apple được cho là đã tạo ra một cuộc cách mạng cho ngành sản xuất điện thoại di động và máy tính cá nhân. Trong đó, chiếc điện thoại thông minh iPhone đã giúp đưa Apple lên vị trí hãng điện thoại lớn thứ 3 trên thế giới, chỉ sau Nokia và Samsung.

Trước đó, ngày 12/9 vừa qua, Apple đã làm thỏa mãn những người đam mê công nghệ khi trình làng chiếc iPhone 5 mới – thiết bị điện thoại “nhẹ hơn, mỏng hơn, nhanh hơn và mạnh hơn” trong dòng sản phẩm di động vốn đã làm nên biểu tượng của hãng. Với iPhone 5, Apple tiếp tục khẳng định vững chắc vị trí thủ lĩnh trong thị trường điện thoại thông minh toàn cầu.

iPhone 5 được tích hợp chip “Không dây Cực Nhanh” nhằm cải thiện tốc độ truy cập mạng. Mẫu điện thoại này sẽ tương thích với mọi mạng 4G LTE toàn cầu và đặc biệt hơn, sản phẩm cũng hỗ trợ Wi-Fi 802.11a/b/g/n băng tần kép như trong Kindle Fire HD.

Bộ vi xử lý A6 được khẳng định là nhanh gấp hai lần chip trong iPhone 4S nhưng lại nhỏ hơn 22%, nhờ đó giúp giảm kích thước máy cũng như tăng thời gian sử dụng pin. Camera của iPhone5 vẫn giống như thế hệ iPhone cũ với cảm biến 8 megapixel khẩu f/2.4. Cải tiến lớn nhất nằm ở tốc độ màn trập nhanh hơn 40% cùng chế độ chụp panorama thành ảnh 28 megapixel.

iPhone 5 đã đạt mức tiêu thụ hơn 5 triệu sản phẩm chỉ trong hai ngày cuối tuần đầu tiên trình làng.


TTXVN/Tin tức