06:09 20/06/2012

Interpol truy quét tội phạm buôn lậu động vật hoang dã

Ngày 19/6, Tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) ra tuyên bố cho biết đã bắt giữ hơn 200 nghi phạm buôn lậu ngà voi và thu giữ gần hai tấn ngà bất hợp pháp.

Ngày 19/6, Tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) ra tuyên bố cho biết đã bắt giữ hơn 200 nghi phạm buôn lậu ngà voi và thu giữ gần hai tấn ngà bất hợp pháp.

 

Đây là kết quả của một chiến dịch hợp tác quốc tế kéo dài ba tháng mang tên "Operation Worthy" do Interpol triển khai tại 14 nước châu Phi bao gồm Ethiopia, Botswana, Ghana, Guinea, Kenya, Liberia, Mozambique, Namibia, Nigeria, Rwanda, Nam Phi, Swaziland, Zambia và Zimbabwe.

 

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

 

Chiến dịch này còn giúp phát hiện và thu hồi 20 kg sừng tê giác, các loại da sư tử, dê, trăn, cá sấu cùng hàng loạt cá thể sống thuộc danh sách các loài vật cần được bảo vệ. Ngoài ra, một số loại vũ khí như súng AK-47s, G3s và M16s cũng bị thu giữ trong chiến dịch lần này.

 

Với sự tham gia của hơn 300 nhân viên đến từ các cơ quan cảnh sát, hải quan, bảo vệ môi trường, thú y, an ninh hàng không, du lịch và cơ quan công tố các nước, chiến dịch này đã được triển khai tại tất cả các khu vực chợ, bến cảng, cửa hàng, biên giới và các trạm kiểm soát dọc đường.

 

Quỹ quốc tế vì sự an toàn của động vật hoang dã (IFAW), tổ chức tài trợ cho chương trình huấn luyện các lực lượng tham gia chiến dịch, cho biết nạn săn trộm voi và tê giác đã đến mức nghiêm trọng, hàng ngàn con voi và hàng trăm con tê giác bị sát hại mỗi năm để lấy ngà và sừng. Điển hình là năm 2011, đã có hơn 23 tấn ngà voi bị thu giữ ở châu Phi. Riêng tại Nam Phi, quốc gia có số lượng tê giác lớn nhất thế giới với khoảng 20.700 tê giác trắng và 4.800 tê giác đen, đã có gần 500 con tê giác bị săn bắn trộm trong năm 2011, cao nhất từ trước tới nay, và 6 tháng đầu năm 2012 là 245 con.

 

"Opertion Worthy" là chiến dịch nằm trong một chương trình dự án của Interpol được Bộ Môi trường và Nông thôn Anh (DEFRA) và IFAW tài trợ nhằm đấu tranh chống nạn buôn bán ngà voi và sừng tê giác tại các nước châu Phi.

 

TTXVN/Tin tức