12:09 28/12/2011

Inter: Forlan đang trở lại

Tiền đạo Diego Forlan đã gửi lời cảm ơn đến HLV Claudio Ranieri vì đã tạo những điều kiện tốt nhất cho anh có thể hồi phục hoàn toàn những chấn thương đồng thời cũng cảm thấy anh đang tìm lại được phong độ sau một thời gian dài nghỉ thi đấu.

Tiền đạo Diego Forlan đã gửi lời cảm ơn đến HLV Claudio Ranieri vì đã tạo những điều kiện tốt nhất cho anh có thể hồi phục hoàn toàn những chấn thương đồng thời cũng cảm thấy anh đang tìm lại được phong độ sau một thời gian dài nghỉ thi đấu.

Forlan đã không thể ra sân trong 10 trận gần đây của Inter vì dính chấn thương dây chằng sau khi trở về làm nhiệm vụ quốc tế cùng ĐT Uruguay hồi giữa tháng 10 vừa qua. Chân sút 32 tuổi đã trở lại đội hình Inter nhưng vẫn chưa trận nào đá đủ 90 phút kể từ sau trận gặp Palermo ở vòng 2 Serie A.


Forlan cảm ơn Ranieri vì đã cho phép anh được nghỉ ngơi.



Tuy vậy, cựu cầu thủ của M.U đang hướng tới một tương lai tích cực hơn và thừa nhận rằng những chấn thương lại là cơ hội tốt cho anh có thể thư giãn và nghỉ ngơi."Tôi cảm thấy thực sự tốt. Trên tất cả, những chấn thương lại có ý nghĩa tích cực bởi nó cho phép tôi được nghỉ ngơi", Forlan nói."Hiện tại tôi đã tập luyện với đội bóng bình thường và cũng đã ra sân thi đấu. Tôi hy vọng sắp tới có thể làm tốt công việc của mình".

Chân sút người Uruguay gửi lời cảm ơn đến Ranieri vì đã giúp anh có thời gian để tìm lại thể lực tốt nhất."Ranieri đã không giới hạn thời gian trở lại của tôi. Thay vào đó, ông ấy chờ đợi tôi bình phục hoàn toàn. Ông ấy là người luôn đưa ra quyết định và biết điều gì tốt nhất phải làm. Ông ấy là người có kinh nghiệm. Cùng với các bác sĩ, họ đưa ra những quyết định hợp lý cho tôi cũng như đội bóng".

Quả bóng vàng World Cup 2010 cũng đưa ra những nhận xét về hàng công của Inter ở thời điểm mà các chân sút của họ đang phải nhận khá nhiều sự chỉ trích."Chúng tôi đã vượt qua được giai đoạn khó khăn, hiện tại đội bóng đang đi vào quỹ đạo chiến thắng và điều quan trọng là nó mang lại sự tự tin trong khả năng của chúng tôi. Khi chơi không tốt, đương nhiên bạn không có nhiều cơ hội để ghi bàn. Tuy nhiên, những cầu thủ như Pazzini, Milito hay cá nhân tôi không bao giờ quên cách để ghi bàn".



Theo thethaovanhoa.vn