Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - New Zealand

Trải qua gần 50 năm phát triển, quan hệ Việt Nam - New Zealand vẫn duy trì đà phát triển tích cực và để lại nhiều dấu ấn đậm nét.

Nhận lời mời của Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân thăm chính thức New Zealand tháng 3/2024. Việt Nam và New Zealand thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 19/6/1975. Trải qua gần 50 năm phát triển, quan hệ Việt Nam - New Zealand vẫn duy trì đà phát triển tích cực và để lại nhiều dấu ấn đậm nét. Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 14 của New Zealand, trong đó, Việt Nam là nhà xuất khẩu thứ 13 vào thị trường New Zealand và là nhà nhập khẩu đứng thứ 17 của New Zealand.  

Chú thích ảnh
TTXVN/Báo Tin tức
Nhiều tiềm năng hợp tác kinh tế, thương mại Việt Nam-New Zealand 
Nhiều tiềm năng hợp tác kinh tế, thương mại Việt Nam-New Zealand 

Việt Nam và New Zealand thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1975 và kể từ khi chính thức nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác Chiến lược hợp tác kinh tế - thương mại, quan hệ hai nước đạt nhiều kết quả khả quan và không ngừng phát triển.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN