Những yêu cầu đối với người tham gia giao thông sau kỳ nghỉ Tết

Để lộ trình từ quê quay trở lại thành phố sau Tết của người dân được an toàn, thuận tiện, phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã lưu ý một số vấn đề. 

Theo Công an thành phố Hà Nội, kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, cán bộ, công chức và người lao động được nghỉ từ ngày 8/2 (tức ngày 29 tháng Chạp năm Quý Mão) đến hết ngày 14/2/2024 (tức ngày mùng 5 tháng Giêng năm Giáp Thìn). Trong các ngày mùng 4, mùng 5 Tết Nguyên đán, đông đảo người dân và phương tiện giao thông trở lại thành phố bắt đầu làm việc, học tập. Phòng Cảnh sát giao thông tập trung lực lượng phân luồng, hướng dẫn giao thông tại tất cả các cửa ngõ Thủ đô, các tuyến giao thông chính, bảo đảm giao thông thông suốt phục vụ nhân dân quay trở lại Thủ đô sau kỳ nghỉ Tết. Để lộ trình từ quê quay trở lại thành phố sau Tết của người dân được an toàn, thuận tiện, phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội lưu ý: 

Chú thích ảnh
TTXVN/Báo Tin tức
Tai nạn giao thông tăng trong ngày mùng 4 Tết, làm 34 người tử vong
Tai nạn giao thông tăng trong ngày mùng 4 Tết, làm 34 người tử vong

Liên quan đến tình hình trật tự, an toàn giao thông ngày 13/2 (tức mùng 4 Tết), Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho biết, toàn quốc xảy ra 95 vụ tai nạn giao thông, làm chết 34 người, bị thương 87 người. So với ngày 12/2 (mùng 3 Tết), tăng 35 vụ, tăng 7 người chết, tăng 20 người bị thương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN