Người dân cần cảnh giác tránh để điện thoại bị chiếm quyền sử dụng

Giáp Tết Nguyên đán là thời điểm giao dịch và mua sắm rộn ràng nhất trong năm. Đây cũng là dịp các thủ đoạn mạo danh, lừa đảo nhằm chiếm đoạt tiền trong tài khoản trở nên tinh vi hơn.

Để phòng tránh bị kẻ gian chiếm quyền điều khiển điện thoại, người dân cần nâng cao cảnh giác, không thao tác theo hướng dẫn do các số điện thoại lạ gọi đến, kể cả xưng là cán bộ ngân hàng hoặc các cơ quan khác khi chưa xác minh được có phải là thông tin chính xác hay không; tắt quyền trợ năng đã mở cho các ứng dụng rủi ro trước khi thực hiện giao dịch tài chính trên thiết bị di động; không cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc qua link...  

Chú thích ảnh
TTXVN/Báo Tin tức
Lừa đảo đổi tiền mới từ Nhà máy in tiền Quốc gia, chiếm đoạt gần 14 tỷ đồng
Lừa đảo đổi tiền mới từ Nhà máy in tiền Quốc gia, chiếm đoạt gần 14 tỷ đồng

Ngày 18/1, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên án phạt 18 năm tù đối với bị cáo Hoàng Như Phương (sinh năm 1988, ở Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bị hại trong vụ án là 7 người, bị Phương chiếm đoạt tổng số tiền hơn 13,7 tỷ đồng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN