Ngày Thế giới phòng chống béo phì 4/3:

Làm thế nào để chống bệnh béo phì?

Với tỷ lệ trẻ em béo phì trên toàn thế giới ước tính tăng 60% trong thập kỷ tới lên (250 triệu em vào năm 2030), nhiều năm qua, Liên đoàn Phòng chống béo phì thế giới (WOF) - đơn vị tổ chức Ngày Thế giới phòng chống béo phì - đã phát động rất nhiều chương trình và chiến dịch kêu gọi thế giới cần có đánh giá đúng đắn về béo phì nhằm có cách tiếp cận phù hợp để giải quyết vấn đề.

Thế giới cần coi béo phì là bệnh nghiêm trọng và phức tạp chứ không phải chỉ là vấn đề về lối sống, cần xóa bỏ những định kiến và kỳ thị về cân nặng của con người, mở rộng khả năng tiếp cận y tế cho người béo phì, tăng cường nhận thức về béo phì thông qua các chương trình và giáo dục, ứng xử với béo phì dựa trên căn cứ khoa học.

Chú thích ảnh
TTXVN/Báo Tin tức
10 năm, số trẻ béo phì, thừa cân tăng gấp đôi
10 năm, số trẻ béo phì, thừa cân tăng gấp đôi

Theo thống kê, tỉ lệ thừa cân, béo phì ở trẻ độ tuổi học đường (5 - 19 tuổi) tăng gần gấp đôi trong vòng 10 năm qua (từ 8,5% năm 2010 lên 19% năm 2020). Năm 2021 cho kết quả tương tự, trong đó, tỷ lệ trẻ thừa cân, béo phì ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh chiếm 18% toàn quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN