Dự báo năm 2030 vẫn còn 650 triệu người thiếu điện

Theo kịch bản các chính sách năng lượng hiện hành tiếp tục được duy trì, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) dự báo điện năng và năng lượng sạch cho nấu nướng sẽ đến được với nhiều người hơn, tuy nhiên tới năm 2030, sẽ vẫn còn tới 650 triệu người không có điện dùng và hơn 1,9 tỷ người không có nhiên liệu sạch để đun nấu. Các kịch bản khác hứa hẹn kết quả khả quan hơn, song cũng đòi hỏi các chính phủ phải nỗ lực nhiều hơn nữa.

 
TTXVN/Báo Tin tức
Trên 60 quốc gia ủng hộ tăng gấp 3 công suất năng lượng tái tạo
Trên 60 quốc gia ủng hộ tăng gấp 3 công suất năng lượng tái tạo

Trên 60 quốc gia trên thế giới đã ủng hộ thỏa thuận do Liên minh châu Âu (EU), Mỹ và Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) đề xuất, theo đó tăng gấp 3 công suất năng lượng tái tạo và tốc độ chuyển đổi từ sử dụng than đá sang nhiên liệu sạch trong thập niên này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN