14 quốc gia ghi nhận trên 100.000 ca tử vong vì COVID-19

Gần hai năm kể từ khi Tổ chức Y tế thế giới (WHO) gọi COVID-19 là đại dịch toàn cầu, thế giới vẫn chưa thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng này. Virus SARS-CoV-2 liên tục đột biến, tạo ra các biến chủng mới nguy hiểm hơn, dễ lây lan hơn, khiến số ca mắc mới và tử vong vẫn không ngừng gia tăng. Hiện có 14 quốc gia ghi nhận trên 100.000 ca tử vong vì COVID-19, trong đó Mỹ vẫn là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với gần 800 nghìn ca tử vong tiếp đến Brazil với trên 614 nghìn ca tử vong Ấn Độ với trên 468 nghìn ca tử vong…

TTXVN/Báo Tin tức
Thế giới ghi nhận 261,5 triệu ca mắc, 5,2 triệu ca tử vong do COVID-19
Thế giới ghi nhận 261,5 triệu ca mắc, 5,2 triệu ca tử vong do COVID-19

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 21h30 ngày 28/11 (giờ Việt Nam), toàn thế giới ghi nhận 261.546.652 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, trong đó có 5.215.799 ca tử vong. Số bệnh nhân được điều trị khỏi là 236.251.921 người. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN