11:16 03/11/2011

Inđônêxia: “Khống chế” mưa trong thời gian diễn ra SEA Games 26

SEA Games 26 diễn ra đúng vào mùa mưa ở Inđônêxia, nên nước chủ nhà đã áp dụng công nghệ tiên tiến để đảm bảo thời tiết thuận lợi cho các cuộc thi đấu của đại hội.

SEA Games 26 diễn ra đúng vào mùa mưa ở Inđônêxia, nên nước chủ nhà đã áp dụng công nghệ tiên tiến để đảm bảo thời tiết thuận lợi cho các cuộc thi đấu của đại hội.

Cơ quan Đánh giá và Ứng dụng công nghệ Inđônêxia (BPPT) là đơn vị được đề nghị thay đổi thời tiết ở Palembang (tỉnh Nam Sumatra) trong thời gian diễn ra SEA Games 26, từ 11-22/11/2011.

Pano chào mừng SEA Games 26 trước sảnh sân vận động Gelora Bung Karno. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN

Người đứng đầu đơn vị tạo mưa nhân tạo của BPPT, Syamsul Bahri cho biết, BPPT đã chuẩn bị các thiết bị kỹ thuật cần thiết, kể cả máy bay và rađa di động. Các máy bay được nạp chất hút ẩm (NaCl) để phun vào các đám mây, chuyển hóa thành mưa trước khi chúng di chuyển đến khu vực diễn ra các cuộc thi đấu của SEA Games 26. Và theo đề nghị của chính quyền tỉnh Nam Sumatra, BPPT đã triển khai công việc này từ 25/10.

BBPT cũng đã sẵn sàng triển khai các công việc tương tự tại Giacácta trong trường hợp cần thiết được yêu cầu.

Lễ khai mạc và bế mạc SEA Games 26 sẽ diễn ra tại Palembang –nơi tổ chức 22 môn thi đấu, trong đó có nhiều môn thi đấu của Olympic./.


Việt Tú (Từ Giacácta- Inđônêxia)