11:09 13/11/2011

Inđônêxia bắt giữ ba nghi can khủng bố

Cảnh sát Inđônêxia ngày 12/11 đã bắt giữ ba người đàn ông tình nghi dính líu tới một nhóm khủng bố bị cáo buộc lập kế hoạch tấn công Đại sứ quán Xinhgapo tại thủ đô Giacácta (Jakarta).

Cảnh sát Inđônêxia ngày 12/11 đã bắt giữ ba người đàn ông tình nghi dính líu tới một nhóm khủng bố bị cáo buộc lập kế hoạch tấn công Đại sứ quán Xinhgapo tại thủ đô Giacácta (Jakarta).

Người phát ngôn của Cảnh sát Quốc gia Inđônêxia, Saud Usman Nasution cho biết, các vụ bắt giữ diễn ra tại thành phố Tăngêrang, ngoại ô Giacácta. Một sĩ quan cảnh sát chống khủng bố giấu tên cho biết, ba đối tượng kể trên có liên hệ với 11 nghi can khủng bố đã bị bắt vào tháng 7/2011, trong đó có Abu Umar, đứng đầu nhóm và là kẻ lập kế hoạch tấn công Đại sứ quán Xinhgapo ở Inđônêxia.



Cảnh sát Inđônêxia tham gia diễn tập chống khủng bố trên đảo Bali. Ảnh: AFP-TTXVN.
 

Uma cũng có liên hệ mật thiết với Ahmad Sayid Maulana, đối tượng bị cảnh sát tiêu diệt trong một cuộc truy quét khủng bố năm 2010. Tại nhà của Maulana, cảnh sát đã tìm thấy một bản đồ hệ thống đường tàu của Xinhgapo, trong đó nhà ga tàu điện ngầm ở khu vực thương mại sầm uất Ôchát đã bị khoanh tròn.

Cảnh sát Inđônêxia cũng cho biết các đối tượng khủng bố nêu trên có liên quan tới hoạt động của đường dây buôn lậu vũ khí từ Philíppin qua Malaixia vào Inđônêxia. Trong những năm qua, đất nước Vạn Đảo này từng phải chịu hậu quả của nhiều vụ tấn công khủng bố đẫm máu do mạng lưới khủng bố khu vực Jemaah Islamiyah (JI) gây ra, trong đó có các vụ đánh bom ở khu vực nghỉ mát đảo Bali (Bali) vào năm 2002, cướp đi sinh mạng của 202 người./.



TTXVN/Tin Tức