07:09 03/07/2012

Indonesia mua 100 xe tăng hạng nặng của Đức

Trung tướng Sjafrie Sjamsoeddin, Thứ trưởng Quốc phòng Indonesia (Inđônêxia), ngày 2/7 cho biết, Quân đội Indonesia (TNI) đã quyết định mua 100 xe tăng chiến đấu hạng nặng (MBT) Leopard của Đức, trị giá 280 triệu USD. Kinh phí để mua số xe tăng này được huy động từ nguồn vay nước ngoài.

Trung tướng Sjafrie Sjamsoeddin, Thứ trưởng Quốc phòng Indonesia (Inđônêxia), ngày 2/7 cho biết, Quân đội Indonesia (TNI) đã quyết định mua 100 xe tăng chiến đấu hạng nặng (MBT) Leopard 2A6 của Đức, trị giá 280 triệu USD. Dự kiến, 15 chiếc MBT đầu tiên sẽ được giao vào tháng 10 năm nay và số còn lại sẽ được chuyển dần đến năm 2014. Kinh phí để mua số xe tăng này được huy động từ nguồn vay nước ngoài.

 

Xe tăng hạng nặng Leopard 2A6 của Đức. Nguồn: Internet.

 

Tướng Sjamsoeddin còn cho hay với quyết định trên, Indonesia đã chính thức hủy bỏ các cuộc đàm phán với Hà Lan để mua loại xe tăng tương tự vì chính phủ nước này đã không đảm bảo đáp ứng được đề nghị của TNI về số lượng cũng như thời gian thực hiện thương vụ trên.

 

Việc mua sắm xe tăng MBT của TNI là nằm trong kế hoạch chiến lược của chính phủ Indonesia nhằm hiện đại hóa hệ thống vũ khí và nâng cao năng lực cho quân đội. Hiện tại, TNI chỉ có một số loại xe tăng hạng nhẹ như Scorpion (do Anh sản xuất) và AMX13 (Pháp sản xuất) với trọng lượng lần lượt 8 và 14 tấn trong khi mỗi chiếc Leopard 2A6 nặng hơn 60 tấn.

 

TTXVN/Tin tức