07:10 05/07/2012

Indonesia không nhập khẩu gạo trong năm nay

Cơ quan Hậu cần Quốc gia Indonesia (Bulog) cho biết, chính phủ nước này đã đặt mục tiêu không nhập khẩu trong năm 2012.

Cơ quan Hậu cần Quốc gia Indonesia (Bulog) cho biết, chính phủ nước này đã đặt mục tiêu không nhập khẩu trong năm 2012.


Giám đốc điều hành Bulog, ông Sutarto Alimoeso nói rằng mục tiêu trên hoàn toàn khả thi, bởi Cơ quan Thống kê Quốc gia Indonesia dự báo sản lượng lúa năm nay của quốc gia quần đảo này sẽ tăng 4,3%, không những giúp không phải nhập khẩu, mà còn có thể vượt cung tới 5,5 triệu tấn gạo.


Hình minh họa. Nguồn: Internet



Ông Alimoeso còn cho biết tính đến cuối tháng 6/2012 Bulog đã đảm bảo được gần 2,38 triệu tấn gạo dự trữ trong kho, và đặt mục tiêu thu mua cả năm tổng cộng 4,1 triệu tấn gạo của nông dân trong nước.


Năm 2011, Indonesia - nền kinh tế lớn nhất Đông Nam, đã phải nhập khẩu tới 1,9 triệu tấn gạo từ Thái Lan, Việt Nam và Ấn Độ, để duy trì kho dự trữ gạo hàng năm từ 1,5-2 triệu tấn, nhằm đảm bảo an ninh và bình ổn giá lương thực trong nước, do không đạt mục tiêu sản lượng vì thời tiết xấu và sâu bệnh phá hoại mùa màng
Indonesia vốn đã đảm bảo tự cung tự cấp lương thực vào đầu những năm 1980.


Nhưng do dân số gia tăng, diện tích trồng cây lương thực bị thu hẹp do chuyển đổi mục đích sử dụng đất, tình trạng lao động nông thôn chuyển đến các thành phố và nhập khẩu gạo bất hợp pháp, đã khiến sản lượng giảm sút và không đáp ứng được nhu cầu.


Tuy nhiên, Chính phủ Indonesia đã và đang dành ưu tiên cho phát triển nông nghiệp, với mục tiêu đảm bảo tự cung cấp lương thực vào năm 2014 và dư cung 10 triệu tấn gạo vào năm 2015.


Theo Viện nghiên cứu lúa gạo quốc tế (IRRI), với mức tiêu thụ gạo hiện là 139 kg/người/năm, Indonesia, nước đông dân thứ 4 thế giới, là một trong những nước có mức tiêu thụ gạo bình quân đầu người cao nhất thế giới.

 

TTXVN/ Tin Tức