05:10 24/05/2014

Indonesia kêu gọi giải quyết hòa bình tranh chấp ở Biển Đông

Ngày 24/5, Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono đã kêu gọi tất cả các bên liên quan giải quyết vấn đề tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông một cách hòa bình và duy trì sự ổn định trong khu vực châu Á.

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, phát biểu tại cuộc họp báo sau cuộc hội đàm với người đồng cấp Philippines Benigno Aquino III tại thủ đô Manila, Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono đã kêu gọi tất cả các bên liên quan giải quyết tranh chấp ở Biển Đông một cách hòa bình, duy trì sự ổn định ở khu vực châu Á.           

Tổng thống Yudhoyono khẳng định lập trường rõ ràng của Indonesia và ASEAN là “giải quyết hòa bình các tranh chấp, không sử dụng vũ lực và tôn trọng luật pháp quốc tế”.             

Ngày 23/5, tại Manila, dưới sự chứng kiến của Tổng thống Philippines Benigno Aquino (thứ hai, phải) và người đồng nhiệm Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (thứ hai, trái), Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario (phải) và Ngoại trưởng Indonesia Marty Natalegawa (trái) đã ký "Hiệp định về phân định ranh giới vùng đặc quyền kinh tế (EEZ)" giữa hai nước trên vùng biển Mindanao và Celebes. Ảnh: AFP-TTXVN

 

Trong khuôn khổ chuyến thăm Philippines, hai bên đã ký Bản ghi nhớ về phân định ranh giới vùng đặc quyền kinh tế trên biển giữa hai nước sau 20 năm đàm phán. Thỏa thuận này đánh dấu một mốc mới trong quan hệ Indonesia - Philippines, đồng thời tạo động lực quan trọng để hai nước thiết lập chuẩn mực mới cho mối quan hệ song phương chặt chẽ và rộng lớn hơn trong tương lai.     

Trước đó, Ngoại trưởng Indonesia Marty Natalegawa cam kết nước này sẽ nỗ lực tham gia tìm biện pháp nhằm giải quyết tình hình căng thẳng hiện nay ở Biển Đông sau khi Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương - 981 trong vùng biển Việt Nam. Ông khẳng định cần thông qua đàm phán hòa bình, không đe dọa sử dụng hay sử dụng vũ lực để giải quyết tranh chấp trên cơ sở cùng hợp tác để đưa vấn đề Biển Đông trở lại khuôn khổ kiểm soát.

Theo ông, những căng thẳng hiện nay giữa Việt Nam và Trung Quốc không chỉ là vấn đề song phương mà còn là vấn đề của khu vực, vì vậy ASEAN có “trách nhiệm đặc biệt” để đảm bảo hai bên sẽ đối thoại để giải quyết tình hình. Ông khẳng định hành động của Trung Quốc rõ ràng đã vi phạm Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), trong khi Bắc Kinh thường xuyên cam kết thực thi tuyên bố này.


TTXVN/Tin tức