10:10 28/10/2012

Indonesia dành 8,5 tỷ USD cho quốc phòng năm 2013

Quốc hội Indonesia vừa thông qua ngân sách nhà nước năm 2013 trị giá 1.683.000 tỷ rupiah (177,15 tỷ USD), trong đó 1.435.000 tỷ rupiah được phân bổ cho chính phủ trung ương và 528.600 tỷ rupiah cho các chính quyền địa phương.

Quốc hội Indonesia (Inđônêxia) vừa thông qua ngân sách nhà nước năm 2013 trị giá 1.683.000 tỷ rupiah (177,15 tỷ USD), trong đó 1.435.000 tỷ rupiah được phân bổ cho chính phủ trung ương và 528.600 tỷ rupiah cho các chính quyền địa phương.

Nội dung của kế hoạch ngân sách nhà nước năm 2013 cho thấy Chính phủ Indonesia tiếp tục dành sự quan tâm lớn cho việc hỗ trợ người nghèo và người có thu nhập thấp, khi phân bổ 18.8% hay 317.200 tỷ rupiah cho trợ cấp năng lượng và phi năng lượng với các mức lần lượt là 274.000 tỷ rupiah và 42.500 tỷ rupiah.

Ngoài ra, trong phần ngân sách dành cho trung ương, Chính phủ Indonesia sẽ dành 113.200 tỷ rupiah để thanh toán nợ và lãi, nhằm tiếp tục duy trì sự kiểm soát nợ công trong biên độ mục tiêu dưới 30% tổng sản phẩm Quốc nội (GDP).

Cơ cấu ngân sách năm 2013 của Indonesia cũng cho thấy nước này tiếp tục nỗ lực hiện đại hóa quân đội và nâng cao sức mạnh phòng thủ quốc gia, khi dành 77.700 tỷ rupiah (trên 8,5 tỷ USD) cho quốc phòng và ưu tiên cho việc phát triển năng lực của ngành nông nghiệp, hướng tới mục tiêu tự đảm bảo cung cấp lương thực vào năm 2014 và dư cung 10 triệu tấn gạo vào năm 2015.

Đồng thời phấn đấu thu hẹp chênh lệch giữa các khu vực kinh tế do ngành nông nghiệp hiện thu hút tới 38% lực lượng lao động, song mới chỉ đóng góp có 15% GDP.


TTXVN/ Tin Tức