07:16 10/07/2011

IMF giải ngân tiếp 3,2 tỷ euro cho Hy Lạp

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) ngày 8/7 thông báo giải ngân khoản tiền 3,2 tỷ euro (4,6 tỷ USD) cho Hy Lạp, phần còn lại của đợt giải ngân 12 tỷ euro trong gói cứu trợ kéo dài 3 năm trị giá 110 tỷ euro mà Liên minh châu Âu (EU) và (IMF) đã đồng ý cấp cho Aten vay hồi năm ngoái.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) ngày 8/7 thông báo giải ngân khoản tiền 3,2 tỷ euro (4,6 tỷ USD) cho Hy Lạp, phần còn lại của đợt giải ngân 12 tỷ euro trong gói cứu trợ kéo dài 3 năm trị giá 110 tỷ euro mà Liên minh châu Âu (EU) và (IMF) đã đồng ý cấp cho Aten vay hồi năm ngoái.

Đợt giải ngân diễn ra trong bối cảnh các nhà lãnh đạo và các ngân hàng châu Âu đang nỗ lực để đạt được việc tái cơ cấu đối với "núi" nợ của Hy Lạp nhằm giảm bớt áp lực lên Aten và cứu nước này thoát khỏi nguy cơ vỡ nợ.

Quyết định của IMF dựa trên những đánh giá về tình hình nợ của Hy Lạp cũng như những nỗ lực của Chính phủ trong các chính sách quản lý kinh tế. IMF cho rằng Hy Lạp đang có "một số tiến bộ" trong cải cách, và dự đoán nước này sẽ quay trở lại tăng trưởng kinh tế tích cực trong nửa đầu năm 2012, song nhấn mạnh Chính phủ Hy Lạp phải xúc tiến nhanh các cải cách theo yêu cầu mà chương trình của IMF và EU đề ra. Bên cạnh đó, các nước giàu ở châu Âu cũng cần tiếp tục ủng hộ và hỗ trợ Aten.

Trong thông báo quyết định giải ngân, tân Tổng Giám đốc IMF, Christine Lagarde, hy vọng khoản cứu trợ 3,2 tỷ euro sẽ giúp Hy Lạp giải quyết gánh nặng nợ công hiện đã lên tới 350 tỷ euro. Bà Lagarde tuyên bố chương trình cứu trợ đang mang lại hiệu quả cho nền kinh tế Hy Lạp.

Thâm hụt tài chính đang giảm, nền kinh tế đang cân bằng trở lại và khả năng cạnh tranh đang dần được cải thiện. Tuy nhiên, Aten cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa để thu hẹp thâm hụt tài chính và cải thiện hoạt động kinh tế nhằm phục hồi tăng trưởng.

Cùng với khoản giải ngân 8,7 tỷ euro mà EU thông qua ngày 2/7, số tiền 3,2 tỷ euro của IMF là đợt giải ngân lần thứ 5 dành cho Hy Lạp, nằm trong gói cứu trợ chung EU/IMF.

Những nỗ lực này nhằm giúp Aten thanh toán các khoản nợ đáo hạn vào giữa tháng 7 trong bối cảnh ngân sách đã cạn kiệt và nguy cơ phá sản đang cận kề. Tuy nhiên, để được nhận cứu trợ, Aten đã phải cam kết thực hiện các biện pháp "thắt lưng buộc bụng" nhằm tiết kiệm 28 tỷ euro và cổ phần hóa một số tài sản quốc gia để thu về 50 tỷ euro từ nay đến năm 2015.

TTXVN/Tin tức