02:14 28/02/2011

IFAD tài trợ cho "Dự án hỗ trợ tam nông" của Việt Nam.

IFAD tài trợ cho "Dự án hỗ trợ tam nông" của Việt Nam. Cuối tuần qua, tại trụ sở Quỹ Phát triển Nông nghiệp Quốc tế (IFAD) ở Rôma, Đại sứ Việt Nam tại Italia Đặng Khánh Thoại đã thay mặt Chính phủ Việt Nam ký với IFAD thỏa thuận...

Cuối tuần qua, tại trụ sở Quỹ Phát triển Nông nghiệp Quốc tế (IFAD) ở Rôma, Đại sứ Việt Nam tại Italia Đặng Khánh Thoại đã thay mặt Chính phủ Việt Nam ký với IFAD thỏa thuận, theo đó từ nay cho đến năm 2015, IFAD sẽ dành cho Việt Nam tổng số vốn vay 48,35 triệu USD để thực hiện "Dự án hỗ trợ tam nông" tại ba tỉnh Tuyên Quang, Gia Lai và Ninh Thuận. Đây là khoản tài trợ lớn nhất mà IFAD dành cho Việt Nam kể từ trước đến nay.

Đại sứ Việt Nam tại Italia Đặng Khánh Thoại (trái) và Chủ tịch IFAD Kanayo F. Nwanze trao thỏa thuận.


* Việt Nam lần đầu tham dự Hội nghị âm nhạc hợp xướng châu Á - Thái Bình Dương. Hội nghị âm nhạc hợp xướng châu Á - Thái Bình Dương (Asia Pacific Choral Summit - APCS) lần thứ 9 đã được tổ chức tại Macao (Trung Quốc) từ 24 - 27/2. Tham dự hội nghị có hơn 30 đại biểu, là chỉ huy các đội hợp xướng các nước châu Á - Thái Bình Dương.


Ông Phạm Hồng Hải, Phó Giám đốc Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam, đại diện cho Việt Nam lần đầu tiên tham dự hội nghị và được bầu vào Ban chấp hành Hợp xướng châu Á - Thái Bình Dương (APCC). Trong thời gian diễn ra hội nghị, đội Hợp xướng trẻ châu Á - Thái Bình Dương (APYC - Asia Pacific Youth Choir) đã có buổi diễn ra mắt đầu tiên, với 32 ca sỹ lựa chọn từ 14 nước, biểu diễn một chương trình nghệ thuật chất lượng cao dưới sự chỉ huy của 2 nhạc sỹ danh tiếng Saeko Hasegawa (Nhật Bản) và Jonathan Valesco (Philíppin). Theo ông Phạm Hồng Hải, các ca sỹ Việt Nam hoàn toàn đủ điều kiện để đăng ký tham dự dàn hợp xướng này.

TTG - Ngự Bình, Chí Thành (P/v TTXVN tại Italia)