02:15 27/02/2012

Hyundai Vinashin đóng mới 16 tàu trọng tải lớn

Trong năm nay, Công ty TNHH Nhà máy tàu biển Hyundai Vinashin (HVS) đặt kế hoạch đóng mới 16 chiếc tàu có tải trọng lớn, từ 37.000 tấn đến 82.000 tấn.

Trong năm nay, Công ty TNHH Nhà máy tàu biển Hyundai Vinashin (HVS) đặt kế hoạch đóng mới 16 chiếc tàu có tải trọng lớn, từ 37.000 tấn đến 82.000 tấn.


Trong đó, tàu 82.000 tấn là loại tàu có tải trọng lớn nhất đến thời điểm hiện tại được đóng tại nhà máy này. Tàu có chiều dài 229 m, rộng trên 32 m, thể tích hầm hàng lên đến 96.000 m3 và đạt tốc độ 14,5 hải lý/giờ. Dự kiến, HVS sẽ bàn giao tàu cho chủ tàu Hi Investment & security Co., Ltd ( Panama ) vào tháng 5 tới.


Cũng từ đầu năm đến nay, HVS đã hoàn thiện 3 chiếc tàu và bàn giao cho các đối tác, trong đó một tàu trọng tải 60.000 tấn, trị giá gần 33 triệu USD; một tàu 56.000 tấn, trị giá 38,6 triệu USD và một tàu tải trọng 37.000 tấn, trị giá gần 26 triệu USD.


Tàu E.R BORNHOLM MONROVIA trọng tải 56.000 tấn được Công ty TNHH Nhà máy Tàu biển Hyundai Vinashin (Khánh Hòa) đóng mới cho chủ tàu của Đức, tháng 6/2011. Ảnh: Thế Duyệt - TTXVN



HVS là liên doanh giữa Tập đoàn Hyundai (Hàn Quốc) và Tập đoàn công nghiệp Tàu thuỷ Việt Nam, chính thức đi vào sản xuất từ năm 1999, tại xã Ninh Phước, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa. Đến nay, nhà máy này đã hoàn thiện và bàn giao gần 20 chiếc tàu hàng rời với tải trọng từ 37.000 đến 60.000 tấn cho các chủ tàu Đức, Đan Mạch, Hàn Quốc... đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng.


Tiên Minh