06:17 05/06/2014

Hy sinh mái tóc vì World Cup

Hậu vệ người Argentina Martin Demichelis mới đây đã xuất hiện trên Twitter cùng kiểu tóc mới cùng lời nhắn "Đã thực hiện lời hứa!"...

* Hy sinh mái tóc vì World Cup

Hậu vệ người Argentina Martin Demichelis mới đây đã xuất hiện trên Twitter cùng kiểu tóc mới cùng lời nhắn "Đã thực hiện lời hứa!".
Bức ảnh chụp cầu thủ này được tải lên thông qua tài khoản Twitter của vợ anh, cô Evangelina Anderson. Trong ảnh, mái tóc dài ngang vai của Demichelis đã bị cắt ngắn.

Trước đó, cầu thủ hiện đang chơi cho câu lạc bộ Manchester United (Anh) đã tuyên bố sẽ "xuống tóc" nếu anh vinh dự có tên trong danh sách 23 tuyển thủ Argentine sẽ tới Brazil dự World Cup 2014, sau hai năm rưỡi không được khoác áo đội tuyển quốc gia.

Đây sẽ là lần thứ hai liên tiếp Demichelis, 33 tuổi, được thi đấu tại World Cup. Trước đó, tại World Cup 2010 tổ chức ở Nam Phi, anh cùng các đồng đội đã phải dừng bước tại Tứ kết sau khi để thua "Cỗ xe tăng" Đức với tỷ số 0-4.

Các cầu thủ của đội tuyển Anh. Ảnh: TTXVN


* Chấm 11m có còn ám ảnh Tam Sư?


Đội tuyển Anh sẽ ra sao nếu họ phải rơi vào những loạt penalty "cân não" trong các trận đấu tại Brazil sắp tới? Đó là tình huống mà chắc hẳn các cổ động viên Anh và những người yêu mến Tam Sư không muốn nghĩ tới nếu nhìn vào "thành tích" của đội tuyển từ "Xứ sở Sương mù" trong quá khứ.

Đội tuyển Anh đã phải dừng chân tại các kỳ World Cup 1990, 1998 và 2006 sau khi thất bại trong các loạt đấu penalty. Và tại EURO 1996, 2004 và 2012, kết quả cũng không khá hơn. Thực tế đã cho thấy, phải phân định thắng thua trên chấm 11m dường như đã trở thành nỗi "ám ảnh" đối với Tam Sư.

Tuy nhiên, người hâm mộ đoàn quân của huấn luyện viên Roy Hodgson cũng có thể phần nào yên tâm hơn khi mới đây, đội trưởng Steven Gerrard đã khẳng định mặc dù các cầu thủ phải chịu áp lực rất lớn khi nhận trách nhiệm sút penalty nhưng với kinh nghiệm rút ra từ những bài học trong quá khứ và với việc tập luyện rất kỹ, các cầu thủ Anh có thể thành công tại World Cup 2014. Gerrard cho biết "các cầu thủ đều mong muốn thi đấu tốt trong 90 hoặc 120 phút của trận đấu để không phải bước vào các loạt sút luân lưu đầy may rủi. Tuy nhiên, nếu phải sút penalty, đội tuyển Anh đã chuẩn bị sẵn sàng cho những tình huống đó".

* Cảnh báo cho người hâm mộ

Hãy đi theo nhóm, tránh mang theo nhiều tiền bạc, không nhận đồ uống từ người lạ, không tới thăm những người sống trong khu ổ chuột, và đừng quên thoa kem chống muỗi... - đó là một vài lời khuyên mà lãnh sự quán các nước Mỹ, Anh, Đức và Argentina dành cho các công dân của mình khi tới Brazil để hòa vào không khí World Cup rộn ràng tại đây.

Theo báo cáo, phần lớn những vụ bạo lực nghiêm trọng tập trung ở các khu ổ chuột ở Brazil, trong đó “thiên đường du lịch” Rio de Janeiro không phải là trường hợp ngoại lệ. Thống kê của Viện Nghiên cứu an ninh công cộng tại Rio de Janeiro cho thấy tỷ lệ tội phạm giết người trong tháng 3/2014 ở thành phố này đã tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Hôm 30/5 vừa qua, ngay từ khách sạn sang trọng mà đội tuyển Anh sẽ đóng quân, người ta có thể chứng kiến vụ xả súng điên loạn tại khu ổ chuột Rocinha.

Ngoài ra, các vụ trộm cướp cũng tăng khoảng 30% tại những điểm tập trung đông du khách như khu Ipanema giàu có. Bọn tội phạm còn táo tợn tới mức vào tháng trước, một thanh niên đã giật chiếc dây chuyền vàng trên cổ một phụ nữ ngay trong khi bà đang tham gia cuộc phỏng vấn được truyền hình trực tiếp.

Về phần mình, Chính phủ Brazil vẫn quyết tâm tổ chức một kỳ World Cup an toàn và thành công, với lực lượng an ninh được triển khai dày đặc tại 12 thành phố sẽ diễn ra các trận đấu của World Cup 2014. Ngoài ra, Brazil cũng phát động một chiến dịch du lịch mới nhằm tiếp cận hơn 1 tỷ khách du lịch đến với "Đất nước của Vũ điệu Samba" trong mùa Hè này. Bộ trưởng Du lịch Brazil Vinicius Lages cam kết xây dựng “thương hiệu hiếu khách có một không hai” và đem lại cho khách du lịch một “chuyến đi để đời”.


TTXVN/ Tin tức