02:11 24/02/2012

Hy Lạp thông qua chương trình hoán đổi trái phiếu chính phủ

Quốc hội Hy Lạp ngày 23/2 đã thông qua luật về chương trình hoán đổi trái phiếu chính phủ của nước này, mở đường để các chủ nợ tư nhân xóa gần 107 tỷ euro khoản nợ của Aten và để Quĩ tiền tệ quốc tế và Liên minh châu Âu giải ngân gói cứu trợ trị giá 130 tỷ euro dành cho nước này.

Quốc hội Hy Lạp ngày 23/2 đã thông qua luật về chương trình hoán đổi trái phiếu chính phủ của nước này, mở đường để các chủ nợ tư nhân xóa gần 107 tỷ euro khoản nợ của Aten và để Quĩ tiền tệ quốc tế (IMF) và Liên minh châu Âu (EU) giải ngân gói cứu trợ tài chính thứ hai trị giá 130 tỷ euro dành cho nước này dự kiến vào năm 2014.


Sau cuộc thảo luận kéo dài 6 giờ, quyền Chủ tịch Quốc hội Hy Lạp Anastasios Kurakis tuyên bố luật trên được tự động được thông qua mà không cần bỏ phiếu vì chính phủ liên minh hiện nắm giữ đa số ghế (193/300 ghế) trong cơ quan lập pháp cao nhất khóa này.


Chương trình hoán đổi trái phiếu cũ của chính phủ Hy Lạp lấy trái phiếu mới với sự tham gia "tự nguyện" của các chủ nợ tư nhân giúp giảm 53,5% (tương đương 107 tỷ  euro) gánh nặng nợ công của nước này, được xem là một điều kiện chủ chốt để Aten được nhận gói cứu trợ thứ hai trị giá 130 tỷ euro mà lãnh đạo các nước Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) nhất trí trong cuộc họp ngày 21/2 vừa qua. Mục tiêu chiến lược của chương trình này là nhằm giảm "núi" nợ công của Hy Lạp đang ở mức 160% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) hiện nay xuống còn 120,5% GDP vào năm 2020. 



Thủ tướng Hy Lạp Lucas Papademos (phải) và Bộ trưởng Tài chính Evangelos Venizelos trong cuộc họp báo sau hội nghị EU và IMF thông qua gói cứu trợ thứ hai trị giá 130 tỷ euro cho Hy Lạp, ngày 21/2. Ảnh: THX/TTXVN



Trong quá trình đàm phán, các chủ nợ tư nhân, bao gồm các ngân hàng, công ty bảo hiểm, quĩ hưu trí và đầu tư, cũng đã nhất trí "mạnh tay" giảm lãi suất đối với trái phiếu chính phủ Hy Lạp. Lãi suất trái phiếu mới của Hy Lạp chỉ ở mức 2%/năm trong vòng 3 năm đầu, từ năm 2015 đến năm 2020 là 3%/năm và kể từ tháng 2/2020 là 4,2%/năm. Theo tính toán, các chủ nợ tư nhân sẽ bị mất tới gần 75% giá trị tài sản mà họ đã đầu tư vào trái phiếu chính phủ Hy Lạp.


Việc Quốc hội Hy Lạp thông qua luật nói trên cho phép chính phủ nước này ngay trong ngày hôm nay có thể chính thức đề nghị các chủ nợ tư nhân tham gia chương trình hoán đổi trái phiếu và họ có 10 ngày để trả lời đề nghị của Aten. Theo Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp Evangelos Venizelos, chương trình này phải kết thúc trước ngày 12/3 tới. Chính phủ Hy Lạp hy vọng rằng khoản nợ trị giá 14,5 tỷ euro mà nước này phải thanh toán vào ngày 20/3 tới sẽ được tái cấu trúc trong khuôn khổ chương trình nói trên thay vì phải thanh toán bằng tiền mặt.


TTXVN/Tin Tức