08:22 10/08/2014

Huỳnh Trung Nghĩa và ước mơ trở thành nhà toán học

Năm 2014 là năm gặt hái được nhiều thành tích trong học tập của Huỳnh Trung Nghĩa, học sinh lớp 8A Trường Trung học cơ sở Nguyễn Thị Định (Phú Yên) khi em vừa xuất sắc giành huy chương Vàng trong kỳ thi Olympic toán tuổi thơ toàn quốc...

Năm 2014 là năm gặt hái được nhiều thành tích trong học tập của Huỳnh Trung Nghĩa, học sinh lớp 8A Trường Trung học cơ sở Nguyễn Thị Định (xã Hòa Đồng, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên) khi em vừa xuất sắc giành huy chương Vàng trong kỳ thi Olympic toán tuổi thơ toàn quốc và huy chương Bạc ở nội dung thi Toán tiếng Anh dành cho học sinh Trung học cơ sở tại kỳ thi Violympic (giải Toán trên Internet) do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Đây cũng chính là điểm tựa ban đầu để Nghĩa tiếp tục nuôi dưỡng mơ ước trở thành một nhà toán học.

 

Huỳnh Trung Nghĩa và mẹ - Ảnh: H.MY

 

Huỳnh Trung Nghĩa sinh ra trong một gia đình thuần nông ở thôn Phú Diễn, xã Hòa Đồng, huyện Tây Hòa. Để có tiền nuôi các con ăn học, ba mẹ của Nghĩa là anh Huỳnh Bá Điểm và chị Nguyễn Thị Thảo phải vất vả mưu sinh khắp nơi, khi thì làm phu hồ tại Thành phố Hồ Chí Minh, khi đi hái cà phê tại Đắc Lắc, Gia Lai…

 

Thấu hiểu được nổi vất vả của ba mẹ, cả 4 chị em Nghĩa đều động viên nhau cố gắng học thật giỏi. Hiện tại Nghĩa có hai chị gái là sinh viên Trường Đại học kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng và cậu em út mới học lớp 4. Riêng Huỳnh Trung Nghĩa 8 năm liền luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi toàn diện. Mới đây, tại kỳ thi Olympic Toán tuổi thơ toàn quốc lần thứ 10, năm 2014 được tổ chức tại tỉnh Đắc Lắc, Nghĩa đã vượt qua 171 học sinh tham gia để nằm trong tốp 19 thí sinh đạt huy chương Vàng ở nội dung thi cá nhân. Cũng tại cuộc thi này, em cùng các bạn của mình đã xuất sắc mang về cúp Vàng cho đoàn Phú Yên ở nội dung thi tiếp sức đồng đội.

 

Không chỉ là một học sinh giỏi Toán, Nghĩa còn có nhiều khả năng ở môn Tin học và Tiếng Anh. Chính nhờ vậy trong năm 2014 Huỳnh Trung Nghĩa còn đạt huy chương Bạc trong kỳ thi Violympic (giải toán trên Internet) toàn quốc ở nội dung thi toán tiếng Anh dành cho học sinh trung học cơ sở; Giải nhất kỳ thi toán tiếng Anh toàn tỉnh Phú Yên; Giải nhất kỳ thi tin học trẻ huyện Tây Hòa (Phú Yên)…

 

Chia sẻ về bí quyết học tập để đạt được những thành tích đáng nể ấy Huỳnh Trung Nghĩa thổ lộ: Đối với em phương pháp tự học là chính. Em thường học và giải Toán theo chuyên đề, làm nhiều bài tập để rèn luyện kỹ năng; thường xuyên đọc sách tham khảo để nghiên cứu những bài Toán khó và quyết tâm tìm lời giải đến cùng. Ngoài ra em thường xuyên trao đổi với bạn bè về các phương pháp giải Toán. Bên cạnh đó Tin học và tiếng Anh cũng là hai môn học giúp ích cho em rất nhiều trong việc khai thác các tài liệu trên mạng Internet.

 

Chính phương pháp học tập hiệu quả và những thành tích đáng nể mà Nghĩa đã đạt được nên bạn bè trong đội tuyển học sinh giỏi Trường Nguyễn Thị Định vẫn gọi Nghĩa vừa đùa, vừa thật cậu là “Giáo sư Nghĩa”. Thầy Đinh Hữu Đông, Giáo viên Toán Trường Trung học cơ sở Nguyễn Thị Định cũng là người trực tiếp bồi dưỡng em Nghĩa trong đội tuyển học sinh giỏi của trường cho biết: Nghĩa là một học sinh rất nhạy bén. Trong quá trình học tập em luôn có sự sáng tạo, tìm những cách giải mới. Có những bài Toán khó các bạn trong đội tuyển đã “bó tay” thế nhưng riêng Huỳnh Trung Nghĩa vẫn quyết tâm theo đuổi đến cùng để tìm ra lời giải và chia sẻ với các bạn.

 

Nhắc đến thành tích và phương pháp học của Nghĩa nhiều người sẽ nghĩ em phải là “mọt sách” thế nhưng ngược lại, Huỳnh Trung Nghĩa lại là một lớp phó học tập sôi nổi trong các hoạt động Đội của nhà trường. Thầy Cao Trung - Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Nguyễn Thị Định cho biết: Bên cạnh việc học trên lớp, Nghĩa là một học sinh rất nhiệt tình trong các phong trào của Đội thiếu niên tiền phong. Ở trường, ở lớp nhiều người mến em ở sự hóm hỉnh, nhiệt tình giúp đỡ bạn bè ... Ngoài thời gian đi học, những khi ba mẹ đi làm xa, hai chị đi học ngoài Đà Nẵng, Nghĩa phải đảm đương thêm phần việc gia đình, tự lo cơm nước và hướng dẫn cậu em trai Huỳnh Gia Hợp chuyện bài vở…

 

Khi được hỏi về mơ ước tương lai của mình, Huỳnh Trung Nghĩa bộc bạch: Bây giờ em cố gắng học thật tốt và giữ vững những thành tích mà mình đã được. Về dự định tương lai em rất muốn mình tiếp tục được học Toán, làm Toán ở cấp cao hơn, được làm việc trong Viện Toán học (thuộc Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), được gặp và nói chuyện với Giáo sư Ngô Bảo Châu...

 

Mới chỉ học lớp 8 nhưng nhìn vào bảng thành tích và những dự định tương lai của Huỳnh Trung Nghĩa chúng ta dễ nhận thấy được nỗ lực vượt khó niềm đam mê trong học tập của em. Dẫu biết chặng đường phía trước còn dài và vất vả hơn rất nhiều so với những gì em đã trải qua. Nhưng với sự quyết tâm, tin chắc rằng Huỳnh Trung Nghĩa sẽ vững vàng vượt qua thử thách để đạt được những ước mơ của mình.

 

Xuân Triệu

1