08:13 13/08/2014

Huyền thoại điện ảnh Mỹ Lauren Bacall qua đời

Nữ diễn viên huyền thoại Mỹ Lauren Bacall, một biểu tượng điện ảnh trong Kỷ nguyên vàng của Hollywood, đã trút hơi thở cuối cùng ngày 12/8.

Nữ diễn viên huyền thoại Mỹ Lauren Bacall, một biểu tượng điện ảnh trong Kỷ nguyên vàng của Hollywood, đã trút hơi thở cuối cùng ngày 12/8 ở tuổi 89 tại thành phố New York, Mỹ.

Lauren Bacall ở thời hoàng kim của sự nghiệp diễn xuất.


Truyền thông Mỹ cho hay nữ diễn viên đã bị đột quỵ và qua đời tại nhà riêng. Lauren Bacall sinh năm 1924, là người Mỹ gốc Do Thái. Bà được công chúng biết đến với chất giọng khàn khàn, khuôn mặt, ngoại hình quyến rũ và sang trọng và được coi là một trong những diễn viên hàng đầu thời Kỷ nguyên vàng của Holywood trong những năm 40 và 50.

Lauren Bacall có vai diễn đầu tiên khi mới 19 tuổi trong bộ phim “To Have and Have Not” (1944). Đây cũng là một trong bốn tác phẩm điện ảnh mà nữ minh tinh này đóng cặp với người bạn đời của mình, nam diễn viên nổi tiếng Humphrey Bogart. Cả hai đã cùng xuất hiện trong các bộ phim như "The Big Sleep" (1946), "Dark Passage" (1947) và "Key Largo" (1948). Bacall còn tham gia bộ phim hài nổi tiếng “How to Marry a Millionaire” cùng “cô đào nóng bỏng” Marilyn Monroe.

Nét đẹp quý phái của bà Lauren khi về già.


Sau các vai diễn điện ảnh, Bacall cũng thử sức trên sân khấu kịch với các vở diễn như “Cactus Flower”, “Applause”, “Woman of the Year”. Hai tác phẩm cuối cùng đã mang lại cho bà giải Tony, một giải thưởng trong nghệ thuật sân khấu Broadway của Mỹ. Bên cạnh đó, Bacall còn giành giải Quyển sách quốc gia vào năm 1980 với cuốn tự truyện “By Myself”.

Năm 1999, Lauren Bacall đã được Viện phim Mỹ vinh danh trong danh sách 25 nữ diễn viên huyền thoại của làng điện ảnh Mỹ.


TTXVN/Tin tức