01:11 13/01/2011

Huyện miền núi Sông Hinh (Phú Yên) được mùa sắn

Với năng suất bình quân 15 tấn/ha, giá mua lên đến 2.000 đồng/kg, các hộ trồng sắn ở huyện miền núi Sông Hinh (tỉnh Phú Yên) đều được mùa sắn, với lợi nhuận từ 15 đến 20 triệu đồng/ha.

Với năng suất bình quân 15 tấn/ha, giá mua lên đến 2.000 đồng/kg, các hộ trồng sắn ở huyện miền núi Sông Hinh (tỉnh Phú Yên) đều được mùa sắn, với lợi nhuận từ 15 đến 20 triệu đồng/ha.

Do chi phí đầu tư thấp, cộng với lợi nhuận hấp dẫn, cây sắn đang trở thành cây trồng chủ lực ở huyện Sông Hinh. Như ở xã Ea - Bia, mặc dù vẫn còn 120 ha sắn chưa thu hoạch, nhưng diện tích trồng mới đã lên đến 360 ha, xấp xỉ với diện tích sắn đã trồng vụ trước.

Diện tích tăng thêm chủ yếu là đất trước đây bà con bỏ hoang hoặc trồng mía, mè…, nay thấy được giá nên đưa vào trồng sắn. Phó chủ tịch UBND xã Sơn Giang, Nguyễn Thái Hưng, cho biết: “Gần 5 tháng qua, trên địa bàn xã đã trồng mới hơn 300 ha; trong đó khoảng 100 ha ở khu vực Soi Láng những năm trước chỉ trồng dưa, bắp lai, nhưng nay bà con đã chuyển sang trồng sắn vì có lãi.


Ông Y Thái ở buôn Hai Krông phấn khởi nói: “Vụ vừa qua, gia đình mình trồng 4 ha, bán thu lãi được 100 triệu đồng. Có tiền nên vừa trồng tiếp thêm 1 ha nữa”.

Thế Lập