08:09 17/08/2011

Huy động toàn xã hội tham gia phòng, chống tham nhũng

Nhằm góp phần khẳng định quyết tâm chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam; nâng cao nhận thức pháp luật và phát huy vai trò của quần chúng nhân dân vào công tác phòng, chống tham nhũng, ngày 16/8, tại Hà Nội...

Nhằm góp phần khẳng định quyết tâm chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam; nâng cao nhận thức pháp luật và phát huy vai trò của quần chúng nhân dân vào công tác phòng, chống tham nhũng, ngày 16/8, tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ phối hợp với Ngân hàng Thế giới (WB) tổ chức khai mạc Vòng chung khảo Chương trình sáng kiến phòng, chống tham nhũng Việt Nam (VACI) 2011.

Phát biểu khai mạc Vòng chung khảo VACI 2011, Phó Tổng thanh tra Chính phủ Trần Đức Lượng nhấn mạnh, muốn chống tham nhũng thành công thì không chỉ dựa vào nỗ lực của các cơ quan nhà nước mà nhất thiết phải phát huy được vai trò, trách nhiệm và sự tham gia, ủng hộ tích cực của toàn xã hội. Mục tiêu của VACI 2011 là nhằm nâng cao nhận thức về pháp luật phòng, chống tham nhũng trong cộng đồng, phát huy vai trò, trách nhiệm của quần chúng nhân dân, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức trong công tác phòng, chống tham nhũng. Bên cạnh đó, VACI 2011 cũng góp phần tăng cường quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với cộng đồng quốc tế trong hoạt động phòng, chống tham nhũng; thiết thực thể hiện trách nhiệm của Việt Nam trong việc thực hiện nghĩa vụ quốc gia thành viên Công ước LHQ về chống tham nhũng.

Bà Victoria Kwakwa, Giám đốc Quốc gia WB tại Việt Nam khẳng định VACI 2011 là kết quả nỗ lực hợp tác của Việt Nam và WB trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Sự tham gia VACI 2011 của đông đảo các tổ chức, cá nhân với sự đa dạng về thành phần, lứa tuổi, cho thấy công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng tại Việt Nam đã nhận được sự quan tâm và tham gia nhiệt tình của cộng đồng xã hội. Bà Victoria Kwakwa hy vọng rằng, VACI 2011 sẽ là nhân tố tích cực góp phần tạo nên động lực cùng Chính phủ Việt Nam đẩy mạnh hoạt động đấu tranh phòng, chống tham nhũng đạt hiệu quả ngày càng cao.

Xuân Khu