06:08 02/06/2012

Huy động toàn xã hội tham gia khuyến học, khuyến tài

Ngày 1/6, tại Hà Đông, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW ngày 13/4/2007 của Bộ Chính trị "Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập".

Ngày 1/6, tại Hà Đông, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW ngày 13/4/2007 của Bộ Chính trị "Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập".


Sau 5 năm thực hiện Chị thị 11 với mục tiêu "Giáo dục là sự nghiệp của toàn xã hội", đến nay toàn bộ 29 quận, huyện, thị xã và 100% xã, phường, thị trấn của Hà Nội đạt chuẩn xóa mù chữ và phổ cập giáo dục bậc trung học đúng độ tuổi. Hà Nội là địa phương đi đầu và về đích sớm trước cả nước 10 năm về công tác phổ cập giáo dục. Riêng năm 2011, toàn thành phố có gần 153.000 “Gia đình hiếu học” (chiếm 10% hộ dân); phong trào khuyến học, khuyến tài xây dựng xã hội học tập đã góp phần quan trọng để ngành giáo dục đào tạo Thủ đô phát triển toàn diện, luôn giữ vững là đơn vị có phong trào chất lượng hàng đầu toàn quốc.


Hà Nội đặt ra chỉ tiêu đến năm 2016 sẽ duy trì và nâng cao chất lượng công tác xóa mù chữ, giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ, huy động trên 95% trẻ khuyết tật đi học các lớp phổ cập, trường chuyên dành cho trẻ khuyết tật; củng cố hệ thống khuyến học, từ thành phố tới phường, xã, thị trấn; phát triển và nâng cao chất lượng của hội khuyến học cơ sở với số hội viên đạt 10% dân số; nhân rộng mô hình "Gia đình cử nhân", "Gia đình tú tài"; xây dựng quỹ khuyến học thành phố đến năm 2016 đạt từ 100-120 tỷ đồng…


Thanh Bình