07:05 23/07/2011

Hủy bỏ quyết định đình chỉ vụ án Lý Quốc Nghiệp và yêu cầu ra quyết định truy tố

Ngày 21/7, Viện KSND tỉnh Trà Vinh đã tống đạt quyết định hủy bỏ quyết định đình chỉ vụ án và yêu cầu ra quyết định truy tố đối với ông Lý Quốc Nghiệp về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, vụ án được dư luận tại Trà Vinh xem như một “kỳ án”…

Theo hồ sơ vụ án, năm 2004, ông Lý Quốc Nghiệp cùng ông Lê Văn Tài đại diện cửa hàng “điện máy Thủy” hợp đồng mua bán điện máy. Theo hợp đồng, ông Tài cung cấp một số hàng điện máy cho Lý Quốc Nghiệp bày bán tại cửa hàng P.6, TP Trà Vinh. Tổng cộng ông Tài đã cung cấp cho ông Nghiệp 56 ti vi, 11 tủ lạnh, 4 máy giặt, 27 đầu đĩa… với tổng giá trị hơn 211 triệu đồng và thỏa thuận là 3 ngày sau trả tiền. Sau 3 ngày không thấy trả tiền, ông Tài đến đòi nợ và được ông Nghiệp trả 60 triệu đồng còn nợ 151 triệu đồng. Tuy nhiên, ông Nghiệp chỉ thừa nhận ông Tài ký gửi cho mình 19 ti vi.

Tháng 4/2008, vụ án được khởi tố, điều tra và được tòa án các cấp sơ thẩm phúc thẩm tuyên phạt ông Lý Quốc Nghiệp 4 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và buộc về trách nhiệm dân sự”. Đến tháng 9/2009, Tòa án tối cao xử giám đốc thẩm tuyên hủy để điều tra xét xử lại trong đó yêu cầu làm rõ thêm thủ đoạn gian dối, chứng minh tài sản mà ông Nghiệp chiếm đoạt của ông Tài là những tài sản nào.

Sau đó cơ quan điều tra Công an TP Trà Vinh điều tra và có kết luận điều tra đề nghị truy tố. Tuy nhiên, ngày 30/6/2011, Viện KSND TP Trà Vinh đã đình chỉ vụ án. Trong quyết định đình chỉ vụ án, Viện KSND tỉnh Trà Vinh cho rằng kết quả điều tra không đáp ứng được yêu cầu của bản án giám đốc thẩm, không xác định được số tiền hay tài sản mà bị can chiếm đoạt cũng như không chứng minh được ông Nghiệp đã “dùng thủ đoạn gian dối” hoặc “bỏ trốn” để chiếm đoạt tài sản…

Gần một tháng sau khi có quyết định đình chỉ vụ án, Viện KSND tỉnh Trà Vinh đã ra quyết định hủy bỏ quyết định đình chỉ này vì trong quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã tìm ra những dấu hiệu cho thấy ông Nghiệp và gia đình có nhiều thủ đoạn gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản của ông Tài. Mặt khác, kết quả điều tra bổ sung còn cho thấy, ông Lý Quốc Nghiệp còn có nhiều tiền sự về gây rối trật tự, bán hàng không xuất hóa đơn, trốn thuế…

Lê Hiền