11:10 02/11/2012

Hủy 5.000 con gia cầm giống không rõ nguồn gốc

Vào khoảng 4 giờ 30 sáng 2/11, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (PC49) phối hợp với Phòng CSGT, Công an tỉnh Quảng Bình, đã tiến hành kiểm tra xe khách BKS 74K – 8681 do Phan Đức Thắng (sinh năm 1976, trú tại TP Đông Hà, Quảng Trị) vận chuyển 5.600 con gia cầm không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Vào khoảng 4 giờ 30 phút sáng 2/11, trên tuyến quốc lộ 1A, đoạn qua xã Quảng Thọ (Quảng Trạch, Quảng Bình), Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (PC49) phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh Quảng Bình, đã tiến hành kiểm tra xe ô tô khách BKS 74K – 8681 do Phan Đức Thắng (sinh năm 1976, trú tại khu phố 4, phường 1, thành phố Đông Hà, Quảng Trị) điều khiển theo hướng Bắc – Nam.

Qua kiểm tra, lực lượng cảnh sát đã phát hiện trên xe chở 5.600 con gia cầm gồm gà, vịt mới 2 ngày tuổi, không có giấy chứng nhận kiểm dịch, giấy phép vận chuyển và nguồn gốc xuất xứ của lô hàng nói trên theo quy định. Theo khai nhận ban đầu, số hàng trên được vận chuyển từ Hà Nội vào ngã 3 Cam Liên (Lệ Thủy, Quảng Bình) để tiêu thụ.


Gia cầm giống lậu bị thu giữ vào sáng 2/11. Ảnh: nongnghiep.vn



Sau khi lập biên bản xử phạt hành chính 1,5 triệu đồng đối với lái xe Phan Đức Thắng, toàn bộ số gia cầm được bàn giao cho Chi cục Thú y tỉnh Quảng Bình đưa đi tiêu hủy theo quy định của pháp luật.

Được biết, đây là lần thứ 3 liên tiếp chỉ trong vòng chưa đầy 20 ngày gần đây, PC 49 phối hợp với CSGT, Công an tỉnh Quảng Bình đã bắt giữ trên 20.000 con gia cầm, không có nguồn gốc xuất xứ, được chở trên 5 xe ô tô khách lưu thông theo hướng từ Bắc vào Nam.


Phan Quân