10:16 22/10/2012

Hút thuốc lá gây đục thủy tinh thể

Theo nghiên cứu của các bác sĩ Trường ĐH Chiết Giang (Trung Quốc) cho biết, thuốc lá không chỉ là yếu tố nguy cơ cao đối với nhiều bệnh lý mà nó còn gây bệnh đục thủy tinh thể liên quan đến tuổi tác, nguyên nhân hàng đầu dẫn đến mù lòa và mất thị lực.

Theo nghiên cứu của các bác sĩ Trường ĐH Chiết Giang (Trung Quốc) cho biết, thuốc lá không chỉ là yếu tố nguy cơ cao đối với nhiều bệnh lý mà nó còn gây bệnh đục thủy tinh thể liên quan đến tuổi tác, nguyên nhân hàng đầu dẫn đến mù lòa và mất thị lực.

Mặc dù đục thủy tinh thể có thể chữa trị bằng phẫu thuật để phục hồi thị lực, nhưng nhiều người vẫn chịu cảnh mù lòa do chi phí cao.

Việc xác định những yếu tố nguy cơ có thể phục hồi bệnh đục thủy tinh thể giúp mang lại những biện pháp ngăn ngừa và giảm bớt chi phí chữa trị cũng như gánh nặng do bệnh gây ra.

Phân tích tiến hành trên 12 nhóm người và 8 nghiên cứu bệnh chứng từ nước Australia, châu Phi, châu Á, châu Âu và Bắc Mỹ để so sánh với những người có hút thuốc và chưa bao giờ hút thuốc.

Kết quả cho thấy, những người từng hút thuốc có nguy cơ cao gây bệnh so với hút thuốc hiện tại. Hơn thế, còn có mối liên quan giữa thuốc lá và đục thủy tinh thể gây vẩn đục phần vỏ của thấu kính.


Theo chinhphu.vn