08:09 24/08/2011

Hút mỡ giảm béo: Hiệu quả cấp thời, có thể gây biến chứng

Theo bác sĩ Nguyễn Văn Út, việc phẫu thuật hút mỡ bụng có thể lấy ra một lượng mỡ lớn (1- 1,5 lít) nhưng hiệu quả chỉ mang tính cấp thời. Sau 5 năm, bệnh nhân rất dễ bị “bụng to” trở lại nếu không tuân thủ chế độ ăn hợp lý và tập luyện thường xuyên.

Theo bác sĩ Nguyễn Văn Út, việc phẫu thuật hút mỡ bụng có thể lấy ra một lượng mỡ lớn (1- 1,5 lít) nhưng hiệu quả chỉ mang tính cấp thời. Sau 5 năm, bệnh nhân rất dễ bị “bụng to” trở lại nếu không tuân thủ chế độ ăn hợp lý và tập luyện thường xuyên.

Việc hút, tách mỡ và tạo thành bụng dễ nguy hiểm đến tính mạng và để lại sẹo nên cần thận trọng trước khi quyết định giảm béo bằng cách này. Lấy mỡ thừa quá lớn trong cơ thể một cách đột ngột sẽ gây ra nhiều rối loạn, làm xuất huyết. Hút tại nhiều vị trí khác nhau trong cùng một lần, nhiều phẫu thuật khác nhau cùng được tiến hành, truyền quá nhiều dịch - thuốc tê, thời gian kéo dài cũng gây ra rất nhiều tai biến.

Ống hút dịch mỡ chỉ cần đặt không khéo, phạm vào mạch máu sẽ khiến bệnh nhân bị phù nề rộng.

Bệnh nhân có thể gặp phải những biến chứng như: Tụ máu, giảm hoặc tăng sự lắng đọng sắc tố da, sẹo lồi, da không bằng phẳng, tạo các đường cong bất thường trên cơ thể. Thậm chí có thể dẫn tới các biến chứng nặng như: Hoại tử da do hút không đúng lớp, viêm mô mỡ dưới da, tổn thương mạch máu, xuyên thủng thành bụng gây viêm phúc mạc hay thủng các tạng bên trong cơ thể, viêm hoại tử da bụng, nhiễm trùng, chảy máu, tắc mạch, thuyên tắc phổi, thuyên tắc mỡ, thậm chí là tử vong. Thực tế đã có trường hợp ở TP Hồ Chí Minh tử vong do hút mỡ bụng.

Bác sĩ khuyến cáo: Chỉ những người trên 40 tuổi có vòng bụng lớn, phụ nữ sau sinh có nhiều mỡ thừa và thường không sinh nữa mới nên hút mỡ bụng. Trước khi quyết định phẫu thuật, phải cân nhắc kỹ lưỡng và nên đến các cơ sở giải phẫu thẩm mỹ có trang thiết bị hiện đại, chuyên môn đảm bảo.

M.M