10:17 18/10/2010

"Hụt hơi" sau những ngày nỗ lực tăng điểm

Thiếu thông tin hỗ trợ, thị trường ngày 15/10 tiếp tục giao dịch lình xình và giằng co. Số lớn nhà đầu tư vẫn tiếp tục chọn giải pháp đứng ngoài thị trường quan sát và chờ đợi, dòng tiền đầu cơ cũng chưa có dấu hiệu quay trở lại.

Thiếu thông tin hỗ trợ, thị trường ngày 15/10 tiếp tục giao dịch lình xình và giằng co. Số lớn nhà đầu tư vẫn tiếp tục chọn giải pháp đứng ngoài thị trường quan sát và chờ đợi, dòng tiền đầu cơ cũng chưa có dấu hiệu quay trở lại.

Các nhà đầu tư nước ngoài phiên này vẫn duy trì hoạt động mua ròng đối với các nhóm cổ phiếu blue-chips, nhưng sức mua sụt giảm khiến thị trường "hụt hơi", không đủ sức đảo chiều như các phiên liền trước. Tuy nhiên, thanh khoản có phần cải thiện hơn. Đóng cửa, có 66 mã tăng giá, 45 mã đứng giá và 156 mã giảm giá. Nhóm các cổ phiếu dẫn dắt phiên này hầu hết đều chìm trong sắc đỏ. Một số mã tăng nhẹ là: BVH, DPM, HAG, PVF, KBC, HPG...

Không nằm ngoài xu hướng thị trường, HNX-Index cũng quay đầu giảm nhẹ, đánh mất ngưỡng kháng cự 120 điểm. Thống kê toàn thị trường có 213 mã giảm, 58 mã tăng và 39 mã đứng giá. Nhóm cổ phiếu chủ chốt sau một phiên tăng nhẹ, nay đều quay đầu giảm đỏ như ACB, KLS, VCG và PVX...
Theo ông Nguyễn Hồng Hải - nguyên PTGĐ Oceanbank: Thị trường sở dĩ vẫn lình xình là do giá trị lợi nhuận đầu tư cổ phiếu không còn hấp dẫn. Hiện tại, giá cổ phiếu đã quá rẻ, nhưng nếu mua cổ phiếu niêm yết trên sàn với giá 1.0, cổ tức chia ít nhất phải là 20% thì mới lời hơn gửi tiết kiệm. Điều này có nghĩa, lợi nhuận trước thuế của các doanh nghiệp phải đạt ít nhất 30%. Bởi khi đầu tư chứng khoán, nhà đầu tư còn phải chịu thuế chứng khoán, phí giao dịch. Thế nhưng, không phải công ty nào cũng có thể chia được lợi nhuận cho cổ đông là 20% vì trong điều kiện kinh doanh bình thường, số lượng doanh nghiệp đạt điều kiện như trên không nhiều. Ngoài ra, sức ép của tỷ giá, vàng, lạm phát, lãi suất cho vay vẫn chưa được giải tỏa; những quy định về siết chặt cho vay kinh doanh chứng khoán, quy định của Thông tư 19 cũng như nguồn tiền của ngân hàng ưu tiên cho vay doanh nghiệp sản xuất kinh doanh sẽ làm hạn chế dòng tiền chứng khoán lưu thông.