05:09 26/05/2012

Hướng tới EURO 2012: Cơ hội cho các "ông lớn"

Trận giao hữu giữa đội tuyển Anh với Na Uy đêm nay là cơ hội tốt để đội tuyển Anh kiểm nghiệm lại sức mạnh hàng công và Andy Carroll lại trở thành niềm hy vọng lớn nhất.

Trận giao hữu giữa đội tuyển Anh với Na Uy đêm nay là cơ hội tốt để đội tuyển Anh kiểm nghiệm lại sức mạnh hàng công và Andy Carroll lại trở thành niềm hy vọng lớn nhất. Sau hơn một năm ở Liverpool, anh đã gây thất vọng bởi sự chậm chạp, vô duyên và kém hiệu quả. 42 trận khoác áo Liverpool ở Premier League, Andy Carroll mới ghi vỏn vẹn 6 bàn.

 

Nhưng trong khoảng một tháng cuối cùng của mùa giải, anh đột nhiên thi đấu khởi sắc. Tuy nhiên, chừng đó chưa khiến cổ động viên Anh yên tâm. Tiền đạo số 1 của đội tuyển Anh bao năm qua, Wayne Rooney, sẽ không thể tham dự 2 trận đầu tiên của vòng bảng EURO 2012 vì án treo giò. Giải pháp thứ 2, Danny Welbeck, lại vừa dính chấn thương, và chưa chắc kịp bình phục cho EURO 2012.


Còn đối với ĐKVĐ Tây Ban Nha xác định trận giao hữu với Xécbia đơn thuần mang tính thử nghiệm khi mà HLV Del Bosque không có trong tay những cầu thủ quan trọng nhất. Bộ khung của Tây Ban Nha được tạo nên bởi các cầu thủ Barca, vốn không thể có mặt ở trận gặp Xécbia vì bận chơi trận chung kết Cúp Nhà Vua với Athletic Bilbao. Với đội tuyển Đức không có nhiều thay đổi so với thời World Cup 2010, giải đấu mà họ đã lọt vào bán kết. Tuy nhiên, vấn đề của tuyển Đức hiện tại không phải là chất lượng cầu thủ, lối chơi mà là tinh thần thi đấu.

 

TUỆ MINH