01:05 06/01/2015

Hưởng lợi từ dự án giảm thiểu rủi ro thảm họa

Từ năm 2010 - 2014, được sự tài trợ của Hội chữ thập đỏ Na Uy, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Phú Yên đã thực hiện dự án “Giảm thiểu rủi ro thảm họa”, mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dân vùng dự án.

Từ năm 2010 - 2014, được sự tài trợ của Hội chữ thập đỏ Na Uy, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Phú Yên đã thực hiện dự án “Giảm thiểu rủi ro thảm họa”, mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dân vùng dự án.

Tập huấn giảm nhẹ thiên tai tại Phú Yên. Ảnh: Báo Phú Yên


Trong 5 năm thực hiện dự án, đã có 43.824 hộ dân với 160.090 nhân khẩu của 15 xã, thị trấn ở 4 huyện Tuy An, Tây Hòa, Đông Hòa và thành phố Tuy Hòa được hưởng lợi. Theo đó, dự án đã cùng các hộ dân, chính quyền đầu tư hơn 16 tỷ đồng để nâng cao khả năng đề kháng, chống chịu và phục hồi của cộng đồng đối với thiên tai và tác động của biến đổi khí hậu, giảm thiểu sự thiệt hại về tính mạng, tài sản, sức khỏe và sinh kế của người dân.

Dự án đã tổ chức 400 cuộc họp dân tại các thôn, khu phố để phổ biến về phòng ngừa, giảm thiểu rủi ro thảm họa, về nước sạch vệ sinh môi trường, sơ cấp cứu ban đầu, quản lý thảm họa dựa vào cộng đồng, về giới cho 2.083 lượt cán bộ chính quyền, Hội Chữ thập đỏ, giáo viên tiểu học, tình nguyện viên. Bên cạnh đó, đã trang bị 143 áo phao, hơn 600 thuyền các loại, 55 máy phát điện cho hộ gia đình để sơ tán, di chuyển trong vùng lũ, hỗ trợ xây 17 nền nhà vượt lũ cho hộ nghèo… Qua đó, người dân trong vùng dự án đã có thói quen thường xuyên nắm bắt các thông tin, diễn biến thời tiết, tự nghiên cứu thay đổi giống cây, con để thích nghi với mùa vụ, tránh thất thoát khi mưa lũ thất thường; đồng thời đã thay đổi nhận thức, tập quán, thói quen, thái độ và hành vi trước thiên tai thảm họa; có kế hoạch chi tiêu tiết kiệm dành tiền để phòng chống thiên tai cho gia đình, cũng như cùng nhau đoàn kết phòng chống thiên tai, xây dựng cộng đồng an toàn.

Trịnh Bang Nhiệm