02:10 09/02/2012

Hung thủ giết người mua trâu sa lưới

Ngày 8/2, Công an huyện Điện Biên Đông và Phòng Cảnh sát điều tra về tội phạm trật tự xã hội (Công an tỉnh Điện Biên) đã bắt được đối tượng Lò Văn Vinh, sinh năm 1985, trú tại bản Sư Lư 4, xã Na Son, huyện Điện Biên Đông về hành vi giết người.

Ngày 8/2, Công an huyện Điện Biên Đông và Phòng Cảnh sát điều tra về tội phạm trật tự xã hội (Công an tỉnh Điện Biên) đã bắt được đối tượng Lò Văn Vinh, sinh năm 1985, trú tại bản Sư Lư 4, xã Na Son, huyện Điện Biên Đông về hành vi giết người, khi y đang lẩn trốn tại lán nương cách bản Sư Lư 500 m.



Hung thủ Lò Văn Vinh. Ảnh: baodienbienphu.info.vn



Thượng tá Nguyễn Minh Cầm, Trưởng Công an huyện Điện Biên Đông cho biết: vào khoảng 15h15' ngày 3/2, trong khi đi làm nương về, người dân xã Pú Nhi phát hiện thi thể một người đàn ông nằm trong vũng máu tại địa điểm ranh giới giữa 2 bản Nậm Ngám A và Pú Nhi. Nạn nhân được xác định là anh Trần Văn Đoài, sinh năm 1972, trú tại Bản Phủ, xã Noong Hẹt (huyện Điện Biên). Qua kết quả khám nghiệm hiện trường và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra xác định đối tượng Lò Văn Vinh có nhiều biểu hiện nghi vấn. Tiến hành khám nhà đối tượng, Tổ công tác Cơ quan điều tra phát hiện và thu giữ 1 xe mô tô có vết máu khô dính trên yên xe và bình xăng. Vinh là đối tượng nghiện ma túy, đã có một tiền án về hành vi trộm cắp tài sản. Sau khi bắt được đối tượng nghi vấn, cơ quan điều tra đã di lý đối tượng về Công an tỉnh để điều tra làm rõ nguyên nhân, động cơ gây án và củng cố hồ sơ đưa ra xét xử trước pháp luật.

Theo anh Trần Xuân Đỗ làm nghề buôn bán trâu bò, là anh trai của nạn nhân thì ngày 3/2, anh nhờ em trai đi mua trâu ở địa bàn trên. Trước khi phát hiện thi thể nạn nhân, nhiều người dân làm nương ở khu vực trên nghe thấy tiếng cãi cọ lớn giữa 2 người đàn ông. Song do sương mù dày đặc nên họ không nhìn rõ sự việc. Theo kết quả khám nghiệm hiện trường, nạn nhân bị chết do mất máu, trên người có 10 vết dao chém và nhiều vết thương do bị gậy đánh.


Chu Quốc Hùng