08:14 22/08/2012

Huấn luyện lắp ráp đạn tên lửa S-75M

Trong nhiều năm trở lại đây, Tiểu đoàn 85 (Sư đoàn Phòng không 363) luôn làm tốt nhiệm đảm bảo đạn tên lửa cho các tiểu đoàn hỏa lực làm nhiệm vụ chiến đấu.

Trong nhiều năm trở lại đây, Tiểu đoàn 85 (Sư đoàn Phòng không 363) luôn làm tốt nhiệm đảm bảo đạn tên lửa cho các tiểu đoàn hỏa lực làm nhiệm vụ chiến đấu.
 
Trong những năm qua, tiểu đoàn luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Từ năm 2008 đến nay, tiểu đoàn luôn thực hiện tốt chỉ tiêu nhiệm vụ huấn luyện, trong đó tập trung huấn luyện nghiêm túc, chặt chẽ nội dung đội ngũ, kỹ thuật kíp dây chuyền sản xuất đạn tên lửa, huấn luyện đồng bộ lý thuyết với thực hành toàn kíp.
 
Để huấn luyện kíp dây chuyền đạt kết quả cao nhất, tiểu đoàn chú trọng huấn luyên thao tác đúng qui trình, nguyên tắc, thứ tự từng bước với yêu cầu đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và trang bị kỹ thuật.
 
Việc lắp ráp đưa vào chiến đấu một quả đạn tên lửa S-75M Volga bắt đầu từ đưa quả đạn khỏi ống bảo quản. Sau đó, lắp tầng khởi tốc, lắp các cặp cánh ổn định cho tầng khởi tốc.
 
Động cơ khởi tốc dùng để giúp tên lửa đạt tốc độ lớn ngay ở đoạn bay đầu của quỹ đạo. Sau khi đốt hết nhiên liệu, tầng khởi tốc tách khỏi đạn tên lửa rơi xuống. Và động cơ hành tốc sẽ khởi động đưa tên lửa tới mục tiêu.
 
Thao tác tiếp sau lắp tầng khởi tốc, kíp kỹ thuật mở phần mũi quả đạn đưa đầu đạn (phần nổ tạo mảnh) vào trong thân. Bước cuối cùng là nạp nhiên liệu cho quả đạn.
 
Dưới đây là clip thao tác lắp ráp đạn tên lửa S-75M Volga đưa vào chiến đấu:
 
 

Việc lắp ráp đạn tên lửa phải tuân thủ nghiêm ngặt qui trình, nguyên tắc, thứ tự. Nguồn: báo Quân đội Nhân dân

 

 

Theo baodatviet