03:09 08/03/2012

HSBC bán doanh nghiệp bảo hiểm

Tập đoàn ngân hàng khổng lồ HSBC ngày 7/3 đã đồng ý bán các doanh nghiệp bảo hiểm của tập đoàn này tại Hồng Công, Xingapo, Áchentina và Mêhicô, với tổng giá trị khoảng 914 triệu USD

Tập đoàn ngân hàng khổng lồ HSBC ngày 7/3 đã đồng ý bán các doanh nghiệp bảo hiểm của tập đoàn này tại Hồng Công, Xingapo, Áchentina và Mêhicô, với tổng giá trị khoảng 914 triệu USD.


Chi nhánh ngân hàng HSBC tại trung tâm Luân Đôn. Ảnh: AFP/TTXVN



Giám đốc điều hành HSBC, Stuart Gulliver, cho biết động thái trên là một phần trong chiến lược của HSBC nhằm cắt giảm chi phí và tập trung vào tăng trưởng. Theo HSBC, tập đoàn AXA (Pháp) sẽ trả 494 triệu USD, để mua các doanh nghiệp bảo hiểm của HSBC tại Hồng Công, Xingapo và Mêhicô; còn tập đoàn QBE Insurance Group (Ôxtrâylia) sẽ trả 420 triệu USD, để mua công ty HSBC La Buenos Aires Seguros tại Áchentina và công ty Hang Seng General Insurancez thuộc Hang Seng Bank, tại Hồng Công. Hiện HSBC đang nắm giữ 62% cổ phần của Hang Seng Bank.


Năm ngoái, HSBC đã thông báo về dự kiến bán các doanh nghiệp bảo hiểm, trong nỗ lực giảm chi phí và tăng vốn, để đối mặt với đà tăng trưởng yếu của kinh tế toàn cầu và đáp ứng các yêu cầu về tỷ lệ đủ vốn cao hơn.


Trà My (Theo AFP, AP)