04:11 18/04/2012

HS ở Nghệ An ngất xỉu là do bệnh Hysteria

Gần 50 học sinh bị ngất xỉu khi đang học trong lớp ở trường THPT Nguyễn Du, huyện Diễn Châu (Nghệ An) từ ngày 13 - 18/4 là do bệnh Hysteria - một bệnh tâm thần kinh có căn nguyên tâm lý, thường phát sinh ở nữ giới có loại hình thần kinh yếu, không thăng bằng, không linh hoạt.

Gần 50 học sinh bị ngất xỉu khi đang học trong lớp ở trường THPT Nguyễn Du, huyện Diễn Châu (Nghệ An) từ ngày 13 - 18/4 là do bệnh Hysteria - một bệnh tâm thần kinh có căn nguyên tâm lý, thường phát sinh ở nữ giới có loại hình thần kinh yếu, không thăng bằng, không linh hoạt. Bởi vậy bản thân các em học sinh, gia đình học sinh và nhà trường không nên quá lo lắng. Đây là khẳng định của ông Nguyễn Trọng Hoàn - Phó Chánh Văn phòng, Sở Giáo dục và đào tạo Nghệ An.

Trong sáng 18/4, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Y tế Nghệ An cử một đoàn gồm chuyên viên của Sở Y tế, chuyên viên phụ trách Y tế của Sở Giáo dục cùng cán bộ của Trung tâm y tế dự phòng đến trường THPT Nguyễn Du tiến hành kiểm tra, làm việc với nhà trường, đồng thời bàn biện pháp chữa trị. Theo chuyên viên của Sở Y tế, hiện tượng bị ngất hàng loạt hoặc một số em thì khóc, cười, kêu la cho thấy khả năng bệnh lý là loại trừ và cũng không phải bệnh lây nhiễm do vi khuẩn mà khả năng do yếu tố tâm thần kinh.


Trường THPT tư thục Nguyễn Du, nơi xảy ra hiện tượng nữ sinh ngất hàng loạt. Nguồn: vtc.vn


Để chữa trị bệnh Hysteria không phải trong ngày một ngày hai mà có thể hiện tượng này sẽ kéo dài đến hết tuần mới chấm dứt hẳn. Trước mắt, nhà trường, gia đình và xã hội cần trấn an tư tưởng, tình cảm để các em chủ động ổn định tinh thần. Sở Giáo dục và đào tạo Nghệ An cũng chỉ đạo trường THPT Nguyễn Du tiếp tục công tác dạy và học, các giáo viên nên tạo không khí vui vẻ trong giờ học để xua tan tâm lý nặng nề ở các em đồng thời phối hợp chặt chẽ với chính quyền và cơ quan y tế địa phương tổ chức tuyên truyền, giải thích cho cha mẹ học sinh và học sinh để ổn định tư tưởng, đặc biệt tập trung tư vấn cho học sinh để các em tự mình trị bệnh.

Theo ông Dương Đăng Phát - Chủ tịch Công đoàn nhà trường, đến nay đã có gần 50 học sinh bị ngất xỉu khi đang học trong lớp. Ngày 17/4 có 6 em bị bệnh, đến sáng 18/4 chỉ còn 2 em, sau 30 phút vào phòng cách ly và nghỉ ngơi, xoa bóp, các em đã trở lại bình thường. Nhà trường cũng nhắc nhở giáo viên khi phát hiện học sinh có biểu hiện khác thường phải lập tức đưa các em vào phòng cách ly.

Trường THPT Nguyễn Du cũng tổ chức nấu nước gừng để xoa bóp cho các em nhanh khỏi. 10 em đầu tiên bị phát bệnh, nhà trường đã chuyển vào Bệnh viện đa khoa Phủ Diễn, huyện Diễn Châu để điều trị. Sau khi tìm hiểu và biết được hiện tượng này, nhà trường đã phối hợp với Trung tâm y tế huyện bố trí một bác sĩ túc trực thường xuyên tại trường để cấp cứu cho học sinh khi cần thiết. Tuy vậy, bác sĩ này chưa phải dùng biện pháp y tế can thiệp đối với bất cứ học sinh nào. Các em đột nhiên mắc bệnh và cũng nhanh chóng tự khỏi bệnh. Bằng các biện pháp trên, đến sáng 18/4, hiện tượng Hysteria đã có chiều hướng thuyên giảm.

TTXVN/ Tin Tức