03:09 20/03/2012

Hợp tác TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Tập đoàn VNPT

Ngày 19/3/2012, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) tổ chức hội nghị tổng kết chương trình phối hợp năm 2011 và ký kết chương trình phối hợp năm 2012.

Ngày 19/3/2012, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) tổ chức hội nghị tổng kết chương trình phối hợp năm 2011 và ký kết chương trình phối hợp năm 2012. Đây là hoạt động nhằm tiếp tục cụ thể hóa Thỏa thuận hợp tác số 06/TTHT/TWĐTN-VNPT ký ngày 16/11/2009 giữa Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và VNPT.

Quang cảnh lễ ký kết.


Hưởng ứng Năm thanh niên 2011, trong năm qua, VNPT và Trung ương Đoàn đã phối hợp triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ Việt Nam trong các chương trình, hoạt động tình nguyện vì cộng đồng và gắn liền với việc quảng bá thương hiệu VNPT. Tiêu biểu là việc phối hợp phát hành Bộ tem kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2011) với hơn 2 triệu con tem được phát hành rộng rãi trên 1.800 điểm phục vụ Bưu chính trên toàn quốc; phối hợp triển khai gói cước Cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho gần 360.000 cán bộ Đoàn trong cả nước; xây dựng các điểm bán hàng, giới thiệu sản phẩm dịch vụ của VNPT, qua đó ủng hộ hơn 100 triệu đồng trích từ doanh thu bán hàng cho chương trình “Góp đá xây Trường Sa”; tổ chức khám chữa bệnh miễn phí cho người nghèo tại các xã vùng sâu vùng xa… VNPT các tỉnh, thành phố và các tỉnh, thành Đoàn cũng đã tích cực hợp tác, cụ thể hóa các nội dung của chương trình phối hợp năm 2011 như: Phát triển các kênh bán hàng của VNPT trong các cơ sở Đoàn khu vực xã, phường, thị trấn và học sinh, sinh viên…; VNPT đào tạo nâng cao kiến thức tin học và xây dựng các điểm truy cập Internet cho thanh niên; phối hợp tuyên truyền và phát triển các đội thanh niên xung kích bảo vệ mạng lưới viễn thông; tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục, thể thao giữa hai bên; tổ chức giới thiệu gói cước Học sinh sinh viên và gói cước Cán bộ Đoàn tại các điểm trường… Các hoạt động trên đã góp phần quan trọng trong việc thực hiện thành công Đề án Năm Thanh niên của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tạo mối quan hệ mật thiết giữa tổ chức Đoàn và các đơn vị của Tập đoàn VNPT.

Đặc biệt, trọng tâm của chương trình phối hợp năm 2011 giữa Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và VNPT là việc triển khai thí điểm 62 điểm tuyên truyền phổ biến kiến thức khoa học công nghệ và truy cập Internet cho thanh niên 62 huyện nghèo với tên gọi “Điểm Internet thanh niên”. Các tỉnh đoàn và VNPT các tỉnh có huyện nghèo đã phối hợp lựa chọn các điểm Internet thanh niên đặt tại 62 trường học hoặc trung tâm đào tạo thường xuyên. Mỗi điểm Internet thanh niên được VNPT trang bị 6 bộ máy tính, đường truyền Internet, 1 máy in, 6 bộ bàn ghế có vách ngăn, 1 kệ sách, ghế băng chờ, các bộ giáo trình tin học - Internet và một số trang thiết bị khác. VNPT cũng đã tổ chức biên soạn giáo trình và sản xuất các bài giảng trực tuyến phục vụ cho việc đào tào tin học, Internet cho các cán bộ quản lý tại các điểm Internet thanh niên. Với sự chuẩn bị, phối hợp chặt chẽ giữa các cấp của hai đơn vị, 62 điểm Internet thanh niên đã lần lượt được khai trương trong tháng 9/2011 nhân dịp khai giảng năm học mới. Đến nay, các điểm Internet thanh niên đã đi vào hoạt động hiệu quả, cung cấp nhiều dịch vụ phong phú như: phổ cập tin học và Internet, phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật; cung cấp thư viện điện tử; trở thành điểm dịch vụ truy cập Internet, điểm sinh hoạt thanh thiếu nhi và khai thác một số dịch vụ khác… Ngay sau khi khai trương và đi vào hoạt động, 20 tỉnh đoàn nơi có 62 huyện nghèo đã phối hợp với VNPT các tỉnh tổ chức các hoạt động tập huấn, hướng dẫn sử dụng máy tính, tin học căn bản và Internet cho đội ngũ giáo viên, học sinh và đoàn viên thuộc xã, huyện đoàn. Những hoạt động này nhằm tuyên truyền nâng cao kiến thức CNTT cho thanh niên 62 huyện nghèo, đẩy mạnh phong trào học tập, ứng dụng khoa học và CNTT trong thanh niên phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống tinh thần và chất lượng cuộc sống, xây dựng nguồn nhân lực trẻ cho thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước.

Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được cũng như phát huy thế mạnh của cả hai bên, năm 2012, Trung ương Đoàn và VNPT sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác từ Trung ương đến địa phương với các nội dung cụ thể như: Tiếp tục đẩy mạnh triển khai gói cước dành riêng cho cán bộ Đoàn của VNPT tại Trung ương Đoàn và các cấp Đoàn cơ sở theo mô hình bán hàng một cửa; phát triển thí điểm mô hình “20 địa chỉ bán hàng thanh niên” để cung cấp các dịch vụ BCVT của VNPT tại các xã nông thôn mới; phối hợp xây dựng các ứng dụng dịch vụ VT-CNTT của VNPT trong công tác quản lý của Đoàn, Hội ở cấp Trung ương và địa phương; phối hợp truyền thông hướng tới chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X diễn ra vào tháng 12/2012 tại Hà Nội; phối hợp, hỗ trợ công tác tuyên truyền về các phong trào, cuộc vận động của TW Đoàn đến tuổi trẻ cả nước qua hệ thống thuê bao của VNPT; nghiên cứu xây dựng các điểm VT-CNTT phục vụ cho đối tượng thanh niên công nhân tại các khu công nghiệp, khu chế xuất…

Những nội dung hợp tác trong năm 2012 tiếp tục nhằm đẩy mạnh sự phối hợp toàn diện giữa VNPT và TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với mục tiêu tăng cường nguồn lực cho các hoạt động của tổ chức Đoàn Thanh niên, phát huy tiềm năng của tuổi trẻ Việt Nam trong các chương trình xã hội, các hoạt động vì cộng đồng. Đây cũng là những hoạt động thiết thực nhằm chào mừng Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X nhiệm kỳ 2012 – 2017.n

Bài và ảnh: Xuân Lưỡng