07:09 19/07/2011

Hợp tác Hải quân ASEAN vì hòa bình và an ninh biển

Đó là chủ đề của Hội nghị Tư lệnh Hải quân các nước ASEAN sẽ diễn ra tại Hà Nội từ 26-29/7. Hội nghị sẽ thảo luận các biện pháp hợp tác của Hải quân các nước ASEAN trong việc duy trì hòa bình, ổn định và đảm bảo an ninh, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển thịnh vượng của khu vực.

Đó là chủ đề của Hội nghị Tư lệnh Hải quân các nước ASEAN (ANCM-5) sẽ diễn ra tại Hà Nội từ 26-29/7. Hội nghị sẽ thảo luận các biện pháp hợp tác của Hải quân các nước ASEAN trong việc duy trì hòa bình, ổn định và đảm bảo an ninh, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển thịnh vượng của khu vực. Đây là thông tin được Bộ Tư lệnh Hải quân thông báo tới các cơ quan thông tấn, báo chí chiều 18/7.

Thiếu tướng Phạm Ngọc Chấn, Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng Hải quân cho biết: Tham dự Hội nghị ANCM-5 sẽ có Tư lệnh Hải quân của 9 nước thành viên ASEAN và Tùy viên Quốc phòng Lào tại Việt Nam. Hội nghị lần này sẽ có hai nội dung quan trọng, đó là: Tư lệnh Hải quân các nước ASEAN sẽ trao đổi và chia sẻ quan điểm về tình hình an ninh khu vực hiện nay và vai trò cũng như biện pháp hợp tác của Hải quân trong đối phó với các thách thức an ninh của khu vực trong thời gian tới. Thảo luận hai tài liệu sáng kiến của Việt Nam, bao gồm “Định hướng hợp tác Hải quân ASEAN” và “Giao lưu sỹ quan Hải quân trẻ các nước ASEAN” do Việt Nam đăng cai vào khoảng quý I/2012.

Bên cạnh các hoạt động chính trị tại Hội nghị ANCM-5, các đoàn sẽ tham quan một số đơn vị của Hải quân Việt Nam. Đồng thời, đoàn Việt Nam cũng sẽ có các hoạt động tiếp xúc song phương với các đoàn, nhằm tằng cường hiểu biết và trao đổi các lĩnh vực hợp tác song phương về Hải quân.

Cùng với các hội nghị quân sự khác, Hội nghị ANCM-5 sẽ được tổ chức thường niên nhằm thúc đẩy hoạt động hợp tác quốc phòng – quân sự ASEAN đi vào chiều sâu và thiết thực hơn. Qua đó, Hải quân các nước ASEAN tiếp tục tăng cường xây dựng lòng tin, trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn, hỗ trợ lẫn nhau trong xây dựng năng lực cho một Hiệp hội ASEAN tự cường, thống nhất và đoàn kết.

Nguyễn Viết Tôn