07:11 02/07/2014

Hợp long cầu Ninh Chữ, Ninh Thuận

Cầu Ninh Chữ được khởi công xây dựng từ tháng 10/2009, với tổng chiều dài 1,8 km, chịu được động đất cấp 7, trong đó phần cầu chính dài 512 m.

Ngày 2/7, tại huyện Ninh Hải, UBND tỉnh Ninh Thuận cùng 3 nhà thầu là đơn vị thi công đã tổ chức kết nối hai đầu cầu Ninh Chữ thuộc dự án đường ven biển của tỉnh.

Cầu Ninh Chữ được khởi công xây dựng từ tháng 10/2009, với tổng chiều dài 1,8 km, chịu được động đất cấp 7, trong đó phần cầu chính dài 512 m, gồm 10 nhịp cầu dẫn dầm bê tông cốt thép ứng suất trước, 3 nhịp dầm liên tục dài 175 m, được thi công bằng phương pháp đúc hẫng cân bằng, mặt cắt ngang rộng 12 m.

Điểm đầu của dự án giao với đường Yên Ninh tại ngã tư Ninh Chữ, thuộc thị trấn Khánh Hải, điểm cuối tuyến giao với đường tỉnh lộ 702 tại xã Tri Hải, huyện Ninh Hải. Dự án đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu của Chính phủ với tổng mức đầu tư hơn 295 tỷ đồng.

Trong quá trình thi công, mặc dù gặp không ít khó khăn, nhất là vốn, nhưng với quyết tâm cao, các nhà thầu đã liên tục đẩy nhanh tiến độ thi công. Đến ngày 2/7, mẻ bê tông cuối cùng của cầu Ninh Chữ đã nối đôi bờ Bắc - Nam cửa Đầm Nại.

Đây là công trình kiên cố có công năng hiện đại, chịu được tải trọng lớn để thay thế cho cầu Tri Thủy đã xuống cấp nghiêm trọng, qua đó từng bước hoàn thiện tuyến đường ven biển để phát triển du lịch của tỉnh, góp phần đẩy mạnh khai thác và sử dụng tốt tài nguyên biển, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội các vùng ven biển, đồng thời, gắn với việc tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc lãnh hải, độc lập chủ quyền đất nước.


Công Thử