09:06 30/09/2014

Hong Kong vẫn tê liệt vì biểu tình

Chính quyền Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) ngày 29/9 thông báo đang rút dần cảnh sát chống bạo động khỏi đường phố và kêu gọi người biểu tình giải tán hòa bình.

Chính quyền Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) ngày 29/9 thông báo đang rút dần cảnh sát chống bạo động khỏi đường phố và kêu gọi người biểu tình giải tán hòa bình.

 

Theo thông tin của hãng AFP, một tuyên bố trên trang web của chính quyền Hong Kong nói: “Do người dân tụ tập trên phố đã bình tĩnh nên cảnh sát chống bạo động đã rút lui”. Trong sáng ngày 29/9, cảnh sát không còn hiện diện nhiều như trước, cảnh sát chống bạo động được thay thế bằng các nhóm nhỏ cảnh sát mặc đồng phục hàng ngày. Tại một khu biểu tình ở quận mua sắm Causeway Bay đông đúc, thậm chí còn không nhìn thấy cảnh sát.
Thông báo cũng kêu gọi người biểu tình ủng hộ chiến dịch “Occupy Central” (Chiếm lĩnh Trung tâm) ngừng chiếm đóng các tuyến đường càng sớm càng tốt để các phương tiện khẩn cấp có thể đi lại và để khôi phục lại hoạt động giao thông công cộng. Tuy nhiên, người biểu tình đòi dân chủ ở Hong Kong không có mấy dấu hiệu nghe theo lời kêu gọi này, khiến nhiều khu vực ở Đặc khu vẫn bị tê liệt.

 

Người biểu tình tập trung kín khu vực gần trụ sở chính quyền Hong Kong ngày 29/9. Ảnh: AFP/TTXVN


Hàng ngàn người biểu tình đã kiểm soát ít nhất ba con đường lớn, làm tê liệt nhiều khu vực của thành phố. Nhiều trường học và doanh nghiệp đã phải đóng cửa khi đoàn biểu tình khiến giao thông gián đoạn, nhiều người không thể đến được chỗ làm việc.


Hơn 200 tuyến xe buýt bị hủy hoặc chuyển hướng. Phần lớn mạng lưới xe điện cũng bị đình trệ. Hệ thống tàu điện ngầm vẫn hoạt động tuy nhiên lối ra tại một số ga nằm ở Causeway Bay và Admiralty bị đóng cửa. Người biểu tình đã chặn các lối ra bằng rào chắn. Phóng viên AFP cho biết đã chứng kiến cảnh đối đầu giận dữ giữa người biểu tình và người tham gia giao thông.


Các cửa hàng bán quần áo, đồ trang sức vẫn đóng cửa. 17 ngân hàng buộc phải đóng cửa 29 chi nhánh trên toàn Hong Kong. Chỉ có sàn giao dịch chứng khoán Hong Kong ngày 29/9 vẫn mở cửa như thường lệ nhưng chỉ số Hang Seng giảm 2% vào cuối buổi sáng do nhà đầu tư lo lắng về ảnh hưởng của cuộc biểu tình.


Nhằm hạn chế ảnh hưởng của biểu tình với các thị trường, Cơ quan tiền tệ Hong Kong cho biết thị trường liên ngân hàng Hong Kong sẽ hoạt động bình thường. Cơ quan này cũng sẽ bơm thêm tiền vào hệ thống ngân hàng khi cần thiết theo cơ chế có sẵn để duy trì ổn định tỷ giá hối đoái của dollar Hong Kong. Tuy nhiên, đồng dollar Hong Kong đã bị bán tháo trong các đợt giao dịch từ sớm, giảm xuống mức giá thấp nhất so với đồng USD kể từ tháng 3.

Cục Giáo dục thông báo các trường học trong khu vực có người biểu tình tụ tập sẽ đóng cửa để bảo đảm an toàn cho học sinh. Mọi cuộc họp tại tòa nhà lập pháp của Hong Kong sẽ bị hủy.


Đêm trước đó, đụng độ bạo lực đã xảy ra giữa cảnh sát và người biểu tình khiến cảnh sát buộc phải dùng hơi cay. 41 người bị thương, hàng chục người bị bắt giữ.


Trong khi đó, bà Hoa Xuân Oánh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 29/9 tuyên bố Trung Quốc phản đối mọi lực lượng bên ngoài ủng hộ các phong trào bất hợp pháp như “Occupy Central”.


Thùy Dương