12:15 10/12/2014

Hong Kong huy động 7.000 cảnh sát giải tán 'Chiếm trung tâm'

Không như những đồn đoán ban đầu chỉ huy động từ 1.000-2.000 người vào ngày 11/12, cảnh sát Hong Kong sẽ huy động 7.000 nhân viên tham gia giải tỏa các khu vực bị chiếm lĩnh ở Admiralty.

Không như những đồn đoán ban đầu chỉ huy động từ 1.000-2.000 người, vào ngày mai (11/12), cảnh sát Hong Kong (Trung Quốc) sẽ huy động 7.000 nhân viên tham gia giải tỏa các khu vực bị chiếm lĩnh ở Admiralty.

Một phần khu "Chiếm trung tâm" ở Admiralty, Hong Kong.


Vào ngày 9/10, truyền thông Hong Kong cho hay khác với khi giải tỏa đường phố ở Mong Kok, phải huy động tới 7.000 cảnh sát, trong hoạt động dỡ bỏ chướng ngại vật tại Admiralty lần này, cảnh sát chỉ sử dụng từ 1.000-2.000 nhân viên.

Tuy nhiên, theo nguồn tin mới nhất của tờ "Đông phương Nhật báo" hôm 10/12, vào 9 giờ sáng 11/12, cảnh sát sẽ hỗ trợ các nhân viên thi hành án thực hiện mệnh lệnh của tòa án với tổng số nhân lực lên tới 7.000 người.

Thông tin đăng tải trên báo "Bình quả" cùng ngày cũng cho hay 7.000 cảnh sát Hong Kong sẽ được huy động để thực hiện nhiệm vụ vào hôm sau và cảnh sát cũng đang xem xét khả năng có giải tỏa luôn khu vực người biểu tình chiếm giữ ở Causeway Bay hay không.

Được biết, lần này trước khi hành động, cảnh sát sẽ chỉ cho người biểu tình một thời gian ngắn để thu dọn đồ đạc và rời đi.
Nếu đối phương kiên trì chiếm giữ, cảnh sát sẽ hành động quyết đoán, bao vây khu vực chiếm lĩnh, thiết kế vành đai phong tỏa và khiêng người biểu tình đi.

Trong trường hợp người biểu tình có hành vi phạm pháp, cảnh sát sẽ bắt giữ, chuyển tới nhiều đồn cảnh sát khác nhau chứ không chuyển tới trường cảnh sát ở Wong Chuk Hang.


Tin, ảnh: Huyền Linh