10:06 02/10/2014

Hong Kong đón Quốc khánh trong biểu tình

Người dân Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) ngày 1/10 đã đón Quốc khánh trong bối cảnh các cuộc biểu tình đòi dân chủ rầm rộ không có dấu hiệu hạ nhiệt.

Người dân Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) ngày 1/10 đã đón Quốc khánh trong bối cảnh các cuộc biểu tình đòi dân chủ rầm rộ không có dấu hiệu hạ nhiệt.

 

Sinh viên tham gia biểu tình. Ảnh: Hà Ngọc


Khi trời vừa sáng, dòng người biểu tình đã đổ vào quảng trường quận Wanchai ở trung tâm thành phố trước lễ thượng cờ kỷ niệm Quốc khánh Trung Quốc. Cảnh sát xuất hiện dày đặc gần khu vực quảng trường Golden Bauhinia - nơi các quan chức chính quyền trung ương xuất hiện cùng Trưởng Đặc khu Lương Chấn Anh.


Theo các nguồn tin nước ngoài, trong bài phát biểu tại lễ mừng Quốc khánh, ông Lương Chấn Anh không nhắc đến sự kiện biểu tình mà chỉ nhấn mạnh cộng đồng nên phối hợp với nhau theo cách hòa bình, hợp pháp, thực tế và có lý trí.


Ông Lương Chấn Anh đang đối mặt với sức ép từ chức mà người biểu tình đòi hỏi. Alex Chow, chủ tịch Liên đoàn Sinh viên Hong Kong ngày 1/10 đã tuyên bố: “Nếu chính quyền không đáp ứng yêu cầu sau ngày 2/10, biểu tình chắc chắn sẽ được tăng cường”.


Trong khi đó, hàng ngàn người biểu tình đã xuống chật đường, tỏa ra thêm một khu vực biểu tình mới của thành phố. Không khí biểu tình của phong trào Occupy Central (Chiếm lĩnh Trung tâm) vẫn chưa lắng dù đây là ngày thứ 5 liên tiếp. Phong trào đã khiến nhiều khu vực ở Hong Kong tê liệt, làm gián đoạn hoạt động của các doanh nghiệp.


Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon ngày 30/9 đã hối thúc giới chức Trung Quốc và người biểu tình ở Đặc khu hành chính Hong Kong giải quyết các bất đồng theo hướng hòa bình.


Nhật Huy