10:06 03/10/2014

Hong Kong đảo lộn cuộc sống vì biểu tình

Hoạt động "Chiếm lĩnh Trung tâm", nơi được coi là “Phố Wall” của Hong Kong (Trung Quốc), bất ngờ bùng nổ. Từ Admiralty, nơi đặt trụ sở của chính quyền Đặc khu và Hội đồng Lập pháp Hong Kong, hoạt động "Chiếm lĩnh Trung tâm" đã lan ra nhiều khu vực sầm uất bậc nhất tại Hong Kong...

Hoạt động "Chiếm lĩnh Trung tâm", nơi được coi là “Phố Wall” của Hong Kong (Trung Quốc), bất ngờ bùng nổ. Từ Admiralty, nơi đặt trụ sở của chính quyền Đặc khu và Hội đồng Lập pháp Hong Kong, hoạt động "Chiếm lĩnh Trung tâm" đã lan ra nhiều khu vực sầm uất bậc nhất tại Hong Kong như Causeway Bay, Mong Kok, Tsim Sha Tsui và Central.

 

Dưới đây là ghi nhận của phóng viên TTXVN thường trú tại Hong Kong về ảnh hưởng bởi "Chiếm lĩnh Trung tâm" đối với hoạt động thường nhật ở Hong Kong.

 

Cùng với sự bùng nổ của hoạt động "Chiếm lĩnh Trung tâm", nhiều con đường trên đảo Hong Kong và bán đảo Cửu Long đã bị phong tỏa một phần với chiều dài tổng cộng là gần 4 km, bỗng chốc trở thành “phố đi bộ”.

 

Nhiều người đi lại dưới lòng đường Canton thuộc bán đảo Cửu Long, tối 1/10.

Một gia đình “tản bộ” trên đường Des Voeux ở quận Central trưa 2/10.

Việc đi lại bằng phương tiện công cộng như xe buýt, tàu điện nổi cũng trở nên khó khăn hơn đối với người Hong Kong. Trong ảnh, tàu điện nổi xuyên đảo Hong Kong phải dừng ở ngoài Công viên Victoria vì đường phía trước bị người biểu tình phong tỏa chiếm giữ.


Nhiều tuyến xe buýt cũng phải đổi hướng hoặc tạm ngừng hoạt động vì ảnh hưởng của hoạt động "Chiếm lĩnh Trung tâm".


Thông báo của Cục Giáo dục Hong Kong tối 2/10 cho biết ngày 3/10 các trường ở quận Wan Chai, Central và Western sẽ tạm nghỉ. Đây là ngày thứ 3, học sinh các trường tại đây không được lên lớp nghe giảng. 


Đặc biệt, về kinh tế, đã có dự đoán nói rằng tổn thất mà hoạt động "Chiếm lĩnh Trung tâm" gây ra đối với kinh tế Hong Kong có thể sẽ vượt qua con số 40 tỉ đô la Hong Kong, nghĩa là hơn 5,1 tỉ đô la Mỹ. Trong ảnh, chi nhánh Công ty Jockey Club trên đường Nathan thông báo tạm thời đóng cửa vì đường phố bị phong tỏa.


Tòa nhà Hang Seng ở khu Mong Kok yêu cầu tất cả người vào tòa nhà đều phải đăng ký vì lý do an ninh và do phía ngoài có người biểu tình chiếm giữ, cho nên mọi người cố gắng tránh đi ra đi vào tòa nhà.


Hà Ngọc (đưa tin từ Hong Kong)