12:10 11/12/2014

Hong Kong bắt đầu giải tỏa 'Chiếm trung tâm'

Sáng nay, theo kế hoạch, hành động giải tỏa đường phố bị người tình "Chiếm Trung tâm" ở Hong Kong chiếm lĩnh tại Admiralty chính thức bắt đầu.

Sáng nay (11/12), theo kế hoạch, hành động giải tỏa đường phố bị người tình "Chiếm Trung tâm" ở Hong Kong (Trung Quốc) chiếm lĩnh tại Admiralty chính thức bắt đầu.

Đêm 10/12, vì thế, được gọi là “đêm cuối cùng” mà người biểu tình ở lại khu vực chiếm lĩnh và đường phố nơi đây đã trở nên “náo nhiệt” hơn nhiều với sự góp mặt của hàng nghìn người.

Ngay từ rạng sáng, hàng trăm cảnh sát đã được triển khai tới dẹp bỏ điểm biểu tình ở Admiralty gần các văn phòng chính phủ và khu vực kinh doanh ở trung tâm thành phố theo lệnh của tòa án.

Đúng 9 giờ 30 phút sáng 11/12, các nhân viên thi hành án bắt đầu đọc mệnh lệnh giải tỏa chướng ngại vật do người biểu tình "Chiếm Trung tâm" dựng lên trên đường Cotton Tree ở Admiralty.


Video người biểu tình tụ tập trên đường Harcourt trưa 11/12:






Cảnh sát bắt đầu xuất hiện trên đường Cotton Tree ở Admiralty, sẵn sàng hỗ trợ các nhân viên thi hành án thực hiện mệnh lệnh của tòa án về việc dỡ bỏ chướng ngại vật ở khu vực người biểu tình chiếm lĩnh.


Dưới đây là video ghi lại hình ảnh cảnh sát xuất hiện trên đường Cotton Tree sau khi nhân viên thi hành án tuyên đọc mệnh lệnh tòa án:






Các giám sát viên nhân quyền xuất hiện trên đường Harcour ở Admiralty, để giám sát việc giải tỏa chướng ngại vật người biểu tình "Chiếm Trung tâm" dựng lên.


Một số thành viên Hội đồng Lập pháp Hong Kong (Trung Quốc) và người biểu tình ngồi trên đường Harcourt vào sáng 11/12.


Một nhóm người biểu tình trên đường Harcourt thu dọn đồ đạc vào trưa 11/12.



Tin, ảnh: Hà Ngọc (P/v TTXVN tại Hong Kong)