09:16 24/09/2012

Honda hướng đến mục tiêu 6 triệu chiếc vào năm 2016

Hãng sản xuất ô tô Honda Motor Co. cho biết hãng đang hướng đến tham vọng tăng gấp đôi doanh số bán xe lên 6 triệu chiếc trong tài khóa 2016, so với doanh số 3,13 triệu chiếc của tài khóa năm 2011.

Hãng sản xuất ô tô Honda Motor Co. cho biết hãng đang hướng đến tham vọng tăng gấp đôi doanh số bán xe lên 6 triệu chiếc trong tài khóa 2016, so với doanh số 3,13 triệu chiếc của tài khóa năm 2011. 


Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Tokyo, Chủ tịch Takanobu Ito cho rằng để đạt được mục tiêu đó Honda sẽ tăng doanh số bán hàng lên 3 triệu chiếc ở các thị trường đang nổi trong tài khóa 2016-17 (kết thúc vào tháng 3/2017), tăng gấp đôi so với tài khóa 2011, song song với thúc đẩy doanh số bán hàng tại các nước phát triển.


Honda FCX chạy pin nguyên liệu sạch. Ảnh: Internet


Honda cũng cho biết hãng sẽ giới thiệu 3 mẫu xe Fit mới trên thị trường thế giới trong vòng 2 năm bắt đầu từ năm 2013, và lên kế hoạch quảng bá các loại xe chạy bằng pin kết hợp với sử dụng nhiên liệu ở Nhật Bản, Mỹ và châu Âu vào năm 2015. 


Nằm trong chiến lược củng cố sự hiện diện ở các thị trường nước ngoài, Honda sẽ giới thiệu hơn 10 mẫu xe mới hoặc xe được nâng cấp tại Trung Quốc từ năm 2013-2015, và các mẫu ôtô sử dụng động cơ điêden mới ở Ấn Độ trong tài khóa 2013. 


Riêng tại Nhật Bản, Honda sẽ giới thiệu 6 mẫu xe mini mới vào cuối năm 2015. Để tập trung vào các loại xe cỡ nhỏ tại thị trường trong nước, các nhà máy mới của hãng tại tỉnh Saitama của Nhật Bản và Mexico (dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào năm 2013 và 2014) sẽ sản xuất các loại xe mini, trong đó có dòng xe Fit mới. 



Minh Hằng (Theo Kyodo)