06:15 01/06/2014

Hơn 900 ngàn thí sinh nghe phổ biến quy chế thi tốt nghiệp

Ngày 1/6, hơn 900 ngàn thí sinh khối 12 trên cả nước đã đến các hội đồng thi để nghe phổ biến quy chế và làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT 2014.

Ngày 1/6, hơn 900 ngàn thí sinh khối 12 trên cả nước đã đến các hội đồng thi để nghe phổ biến quy chế và làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT 2014.

 

Các thí sinh xem số báo danh và sơ đồ phòng thi tại Hội đồng thi Trường THCS Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm (Hà Nội). Ảnh: Quý Trung – TTXVN

Thời tiết sáng 1/6 tại Hà Nội khá nóng nhưng thí sinh vẫn có mặt từ sớm để nghe quy chế thi và xem số báo danh, sơ đồ phòng thi. Các cán bộ hội đồng coi thi đã phổ biến quy chế thi tới thí sinh, những dụng cụ, thiết bị được phép mang vào, lịch thi, giờ thi, sơ đồ thi... và việc xử lý khi thí sinh vi phạm. Những điểm lưu ý về môn thi trắc nghiệm cũng được phổ biến tới thí sinh nhằm giúp thí sinh tránh vi phạm quy chế thi. Nhiều lỗi vi phạm thí sinh hay mắc phải trong các kỳ thi trước cũng được giám thị nhắc lại như: mang điện thoại di động vào phòng thi, đến muộn quá giờ thi... để tránh các trường hợp bị đình chỉ một cách đáng tiếc.


Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2014 có nhiều điểm mới như tổ chức kỳ thi trong 2,5 ngày. Thí sinh sẽ thi 4 môn, gồm 2 môn bắt buộc (Toán, Ngữ văn) và 2 môn tự chọn trong số các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Ngoại ngữ.


Công tác tổ chức thi đã được tất cả các địa phương chuẩn bị sẵn sàng. Tại những địa phưong khó khăn, các thí sinh nghèo vùng sâu, vùng xa và biên giới, hải đảo được hỗ trợ đầy đủ để tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay. Các trường THPT cũng đã tổ chức ôn tập chu đáo; kết hợp với các địa phương tuyên truyền để học sinh thực hiện đúng Quy chế thi, ngăn chặn các hành vi tiêu cực trong thi cử, tạo mọi điều kiện thuận lợi để kỳ thi đạt kết quả. Ngoài các đoàn thanh tra thi của các Sở, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng sẽ tổ chức các đoàn thanh tra lưu động không báo trước.


Theo báo cáo nhanh từ các sở Giáo dục và Đào tạo, Cục Nhà trường-Bộ Quốc phòng, năm nay toàn quốc có tổng số học sinh đăng ký dự thi là: 910.831, trong đó hệ trung học phổ thông có 823.796 thí sinh; hệ giáo dục thường xuyên có 87.035 thí sinh.


Năm nay, môn Hóa học là môn có số lượng thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp nhiều nhất: 524.782 chiếm 57,62% tổng số học sinh dự thi. Tiếp đến là môn Vật lí: 437.656, chiếm 48,05% tổng số học sinh dự thi. Môn Sinh học: 279.785, chiếm 30,72% tổng số học sinh dự thi. Môn Ngoại ngữ có 144.368 thí sinh đăng ký, chiếm 15,85% tổng số học sinh dự thi (trong các môn thí sinh chọn thi môn Ngoại ngữ: Tiếng Anh 142.799 thí sinh; Tiếng Nga: 193; Tiếng Pháp: 845; Tiếng Trung: 246; Tiếng Đức: 39; Tiếng Nhật: 246). Đặc biệt, 2 môn thuộc ngành xã hội là Lịch sử và Địa lý cũng có tỷ lệ thí sinh đăng ký khá lớn. Trong đó môn Địa lý có 329.877 thí sinh đăng ký, chiếm 36,22%; môn Lịch sử có 104.959 thí sinh đăng ký, chiếm 11,52% tổng số học sinh dự thi.


Sáng 2/6, các thí sinh sẽ bước vào thi môn đầu tiên Ngữ văn trong thời gian 120 phút.

 

Ngọc Anh