10:06 29/10/2014

Hơn 70% câu hỏi giao lưu trực tuyến về đất đai

Ngày 28/10, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã tổ chức buổi giao lưu trực tuyến với người dân và các doanh nghiệp.

Ngày 28/10, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã tổ chức buổi giao lưu trực tuyến với người dân và các doanh nghiệp.

Đến 16 giờ 30 phút ngày 28/10, đã có gần 975 câu hỏi của người dân và doanh nghiệp gửi tới hệ thống giao lưu trực tuyến của Bộ TN&MT và 63 sở TN&MT, trong đó lĩnh vực đất đai chiếm 73%, lĩnh vực môi trường 12%, 4,3% thuộc lĩnh vực khoáng sản. Các địa phương có nhiều câu hỏi là: Bình Dương (37 câu hỏi); Lai Châu (34); Quảng Nam (30); Tây Ninh (23), Huế (20)…

Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang và lãnh đạo Bộ trả lời trực tuyến nhân dân và doanh nghiệp. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN

Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Mạnh Hiển, cho biết trong đợt giao lưu trực tuyến lần này, lĩnh vực “nóng” nhất vẫn là đất đai, nhưng so với trước thì lần này tỷ lệ câu hỏi thấp hơn. Phần lớn các câu hỏi tập trung vào hai vấn đề chính là giải đáp những thắc mắc về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giao đất cho thuê đất và hướng dẫn thực thi Luật Đất đai 2013.

Khoảng 30% trong số các câu hỏi gửi về đã được lãnh đạo Bộ TN&MT trực tiếp trả lời. Số câu hỏi còn lại chưa trả lời được, Bộ sẽ chỉ đạo, phân công các đơn vị chức năng trực thuộc cùng các sở TN&MT trả lời trong 1 tuần làm việc.

Từ năm 2005 đến nay, Bộ TN&MT đã tổ chức thành công 14 đợt giao lưu trực tuyến, với gần 500.000 lượt người truy cập và tổng số gần 13.000 câu hỏi gửi về hệ thống.

Đại diện Bộ TN&MT khẳng định, hình thức giao lưu trực tuyến là kênh thông tin quan trọng, hiệu quả để nắm bắt tình hình thực hiện tại các địa phương và tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về các lĩnh vực tài nguyên, môi trường tới người dân và doanh nghiệp.

Thu Trang